Sắp dời các chợ sỉ, chợ tự phát ra ngoại thành

(PLO)- Chủ tịch UBND quận/huyện phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo TP về việc kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xung quanh chợ. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ra thông báo kết luận sau khi nghe kiến nghị của ba chợ đầu mối Bình Điền, chợ nông sản thực phẩm Hóc Môn, chợ nông sản Thủ Đức tại cuộc họp ngày 13-2.

Theo đó, TP yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ trương di dời các chợ đầu mối, chợ tạm ra khỏi TP. Giao UBND các quận/huyện rà soát, quy hoạch lại chợ truyền thống trên địa bàn, có kế hoạch di dời các chợ đầu mối, chợ tạm tự phát, đặc biệt các chợ gây ách tắc giao thông chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh. Kế hoạch phải gửi về Sở Công Thương trước ngày 9-3. Sở có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch của các quận/huyện và trình UBND trước ngày 15-3.

Sắp dời các chợ sỉ, chợ tự phát ra ngoại thành ảnh 1
UBND TP yêu cầu các quận/huyện có kế hoạch di dời các chợ tạm.
Ảnh: Tú Uyên

Chủ tịch UBND quận/huyện phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo TP về việc kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xung quanh chợ. Sở GTVT phải nghiên cứu, đề xuất cấm các xe tải vận chuyển hàng hóa vào các chợ đầu mối để kinh doanh bán sỉ. 

Lãnh đạo TP đồng ý chủ trương mở rộng quy mô chợ đầu mối và cho phép hợp tác liên doanh với đối tác Nhật trong việc cung cấp và khai thác dịch vụ logictis…

Trước đó, tại cuộc họp với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, đại diện chợ đầu mối Bình Điền cho biết việc các chợ sỉ vẫn còn tồn tại trong nội thành như Hồ Thị Kỷ, Chợ hoa Đầm Sen, chợ thủy hải sản khô đường Lê Tấn Kế (quận 6)… và tình trạng bán tràn lan nông thủy sản dọc lề đường huyện Bình Chánh gây mất công bằng cho thương nhân chợ đầu mối Bình Điền. Việc khách hàng tập trung mua tại các chợ sỉ nội thành cho gần hơn còn gây ra tình trạng ách tắc giao thông, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.