Sắp diễn ra Festival Quảng cáo Việt Nam lần đầu tiên

(PLO)- Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh tầm quan trọng của ngành quảng cáo Việt Nam nói riêng và ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam, Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương công bố lần đầu tiên Festival quảng cáo Việt Nam được tổ chức tại Bình Dương từ ngày 11 đến 13-7.

Sự kiện được sự ủng hộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Dương.

Theo ban tổ chức, đây là sự kiện có quy mô lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh tầm quan trọng của ngành quảng cáo Việt Nam nói riêng và ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung.

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 gồm một chuỗi các hoạt động như diễn đàn về quảng cáo và truyền thông Việt Nam; triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam lần thứ 14; triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ giải trí Việt Nam 2024; triển lãm các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 2024...

Chương trình càng thêm sôi động với "Ngày mua sắm hàng hiệu khuyến mãi 2024", hứa hẹn mang đến cho khách tham quan cơ hội mua hàng hiệu với giá hấp dẫn.

Trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam, Hội quảng cáo TP.HCM (HAA) phát động giải chạy thiện nguyện với chủ đề “Nói không với quảng cáo sai sự thật” nhằm tuyên truyền để doanh nghiệp, người nổi tiếng tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay dự kiến đón 20.000 lượt khách, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các đoàn Đại sứ quán, lãnh sự đoàn, khách tham quan dự kiến đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, UAE, Singapore, Malaysia,…

Ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào nền kinh tế khoảng 44 tỉ USD

Ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTT&DL) cho biết, ngành công nghiệp văn hóa có 12 lĩnh vực gồm quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh, du lịch văn hóa… Sự đóng góp của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa vào nền kinh tế-xã hội là rất lớn. Giai đoạn 2018-2022, giá trị sản xuất ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1.059 triệu tỉ đồng, tương đương 44 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.