Sắp đến hạn chót tạm giữ nghi phạm giết bé Nhật Linh

(PLO)- Báo Mainichi của Nhật Bản hôm nay dẫn nguồn tin điều tra cho hay cảnh sát Nhật Bản sẽ phát một lệnh bắt giữ mới vào ngày 5-5 tới đối với nghi phạm sát hại bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ hôm 14-4 do bị nghi ngờ đã phi tang thi thể bé Nhật Linh ở TP Abiko, tỉnh Chiba sau khi bé Linh mất tích hôm 24-4 khi đang đi đến trường. Nghi phạm sống gần nhà của bé Linh và là hội trưởng hội phụ huynh học sinh ở trường tiểu học mà bé Linh theo học.

Kết quả khám nghiệm cho thấy ADN được tìm thấy trên người bé Nhật Linh trùng khớp với ADN của nghi phạm Shibuya, đồng thời mẫu ADN tìm thấy trên ghế sau xe hơi của nghi phạm cũng trùng khớp với ADN của bé Linh. Các nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát có thể sẽ buộc Yasumasa Shibuya tội giết người.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya bị cảnh sát bắt giữ hôm 14-4. Ảnh: ASAHI

Theo tờ Mainichi, Shibuya được cho là đã hành động một mình. Nghi phạm hiện vẫn đang thực hiện quyền giữ im lặng trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát.

Nguyên nhân tử vong của bé Nhật Linh được xác định là do bị bóp cổ đến nghẹt thở. Cảnh sát đang tiến hành phân tích một số mẫu dây thừng và thắt lưng tìm thấy ở nhà của nghi phạm để xem những vật dụng này có trùng khớp với kích thước vết thương trên người bé Linh hay không.

Ngày 5-5 tới sẽ là thời hạn cuối cùng mà nghi phạm Shibuya bị giam giữ theo lệnh bắt giữ trước đó của tòa án. Tuy nhiên, nguồn tin điều tra của tờ Mainichi cho biết cảnh sát Nhật Bản dự kiến sẽ phát một lệnh bắt giữ mới đối với nghi phạm.

Một người đang cầu nguyện tại nơi tìm thấy thi thể bé Nhật Linh. Ảnh: KYODO NEWS

Bé Lê Thị Nhật Linh, chín tuổi, bị mất tích vào sáng 24-3 khi vừa rời khỏi nhà ở TP Matsudo, tỉnh Chiba để đến trường đi học. Thi thể của bé được tìm thấy hai ngày sau đó tại một kênh nước thuộc TP Abiko, cách nhà bé hơn 10 km. Cảnh sát tin rằng bé Linh đã bị bắt cóc ngay khi vừa ra khỏi nhà bởi vì không có nhân chứng hay camera nào ghi lại được hình ảnh bé Linh đi bộ đến trường vào ngày hôm đó.

Nghi phạm Shibuya sống trong căn hộ chung cư cách nhà bé Nhật Linh khoảng 300 m. Nghi phạm tham gia công tác tình nguyện giám sát học sinh đến trường mỗi ngày nhưng y đã không có mặt làm việc vào sáng 24-3.

Tờ Mainichi dẫn nguồn tin cho biết các camera an ninh đã ghi lại hình ảnh chiếc xe hơi của nghi phạm Shibuya xuất hiện tại gần khu vực tìm thấy thi thể và đồ đạc bị ném đi của bé Nhật Linh vào sáng ngày bé mất tích.

Cha mẹ của bé Nhật Linh, anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên, đã trở lại Nhật Bản hôm 30-4 sau quãng thời gian về Việt Nam lo hậu sự cho con gái. Cha mẹ Nhật Linh dự kiến sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản định cư và sẽ tham dự phiên tòa nếu như nghi phạm được đưa ra xét xử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.