Sắp có phố ẩm thực và phố đi bộ buổi tối ở Hậu Giang

(PLO)-  Đề án kinh tế ban đêm ở Hậu Giang được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Hậu giang đặt mục tiêu sẽ hình thành 3-4 khu vực tổng hợp, vui chơi giải trí ban đêm. Cạnh đó, phát triển ít nhất một sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương. Đồng thời, hình thành ít nhất ba tuyến du lịch kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm.

Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn TP Vị Thanh sẽ thành lập không gian đi bộ buổi tối tại kênh xáng Xà No, tuyến phố đi bộ đường Hồ Xuân Hương (Hồ Sen) và đoạn từ đường 1-5 nối từ hồ Sen ra kênh xáng Xà No. Ảnh: CHÂU ANH

Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn TP Vị Thanh sẽ thành lập không gian đi bộ buổi tối tại kênh xáng Xà No, tuyến phố đi bộ đường Hồ Xuân Hương (Hồ Sen) và đoạn từ đường 1-5 nối từ hồ Sen ra kênh xáng Xà No. Ảnh: CHÂU ANH

UBND tỉnh Hậu Giang cũng đặt mục tiêu sẽ tạo việc làm cho người dân địa phương khoảng 5-7%, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu du lịch 9-10%/năm từ hoạt động kinh tế ban đêm.

Theo lộ trình thực hiện, giai đoạn 2021-2025 Hậu Giang sẽ phát triển kinh tế ban đêm ở TP Vị Thanh và TP Ngã Bảy. Cụ thể, trên địa bàn TP Vị Thanh, sẽ thành lập không gian đi bộ buổi tối tại kênh xáng Xà No và tuyến phố đi bộ đường Hồ Xuân Hương (Hồ Sen) và đoạn từ đường 1-5 nối từ hồ Sen ra kênh xáng Xà No.

Còn tại TP Ngã Bảy, sẽ thành lập không gian ẩm thực và phố đi bộ tại hồ Xáng Thổi, chợ đêm TP Ngã Bảy, cầu tàu chợ nổi Ngã Bảy, không gian đi bộ và du lịch buổi tối tại Ngã Bảy sông.

Sau đó, giai đoạn 2026-2030, sẽ mở rộng không gian tại hai địa phương này, đồng thời, hình thành các khu kinh tế ban đêm ở các huyện, thị xã còn lại.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển kinh tế ban đêm. Đồng thời, phát huy hình thức đối tác công tư (PPP); đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.