Sao trẻ Malaysia Luqman và Công Phượng, Kawin

(PL)- Cách đây ít ngày, ngôi sao tuổi teen của bóng đá Malaysia là Hakim Luqman chính thức ký hợp đồng năm năm với CLB Kortrijk của Bỉ. 

Trước đó, hai cầu thủ Đông Nam Á là thủ môn Kawin (Thái Lan) và Công Phượng từng đến đất Bỉ và thất bại khi không có chỗ đứng ở giải nhà nghề quốc gia này.

Nghe câu chuyện về những cầu thủ đàn anh mình ở Thái Lan và Việt Nam từng trả giá, Luqman ở tuổi 18 lại không hề lo lắng. Cầu thủ này chia sẻ mình cứ đi và học hỏi, cứ trải nghiệm và thể hiện hết mình ở những nền bóng đá lớn rồi có thất bại như các đàn anh cũng chả sao. Lịch sử bóng đá Đông Nam Á chưa cầu thủ nào thành công ở châu Âu cả nhưng không trải nghiệm thì làm sao biết mình đang ở đâu.

Luqman Hakim gia nhập CLB mới tại Bỉ ở tuổi 18. Ảnh: GETTY IMAGES

Công Phượng sang Sint Truiden tìm cơ hội ra sân thường xuyên nhưng bất thành. Công Phượng chơi tiền đạo, một vị trí đòi hỏi lanh lẹ, nhanh nhạy và khỏe nữa. Còn Luqman chơi vị trí tiền vệ biên. Cầu thủ này có cách thể hiện rất giống Văn Toàn của HA Gia Lai: Nhỏ con, mỏng cơm nhưng tốc độ xuất phát và bứt phá ở cự ly ngắn và trung bình rất ấn tượng.

Giải vô địch U-18 Đông Nam Á năm 2019 tại Việt Nam, Luqman chơi rất ấn tượng ở hành lang trái của Malaysia. Trận chung kết giải đó Malaysia gặp Úc thì Luqman cũng nhiều lần khiến các cầu thủ phòng ngự Úc to con phải bở hơi tai. Khi ấy mới 17 tuổi nhưng tiền vệ nhỏ con của U-18 Malaysia rất nhanh và khôn khéo.

Sang Kortrijk của Bỉ sẽ là thử thách lớn cho Luqman, nhất là bóng đá châu Âu các vị trí dọc biên cũng là nơi va đập rất nảy lửa.

Công Phượng đá tiền đạo ở Sint truiden thất bại ra về, Đoàn Văn Hậu đá hậu vệ ở Heevenreen (Hà Lan) cũng thất bại chia tay, nay đến lượt Luqman Hakim đá tiền vệ cánh. Hãy chờ xem tài năng trẻ này thể hiện ra sao?

Có một chi tiết đáng chú ý là Luqman có “ô dù” khi CLB Kortrijk thuộc sở hữu của tỉ phú Vincent Tan, người Malaysia. Ông cũng là người sở hữu CLB Cardiff của xứ Wale chơi giải Anh và CLB Sarajevo. Thế nên ông chủ này sẵn sàng tuyên bố nếu ở Kortrijk Luqman không thành công, ông sẽ đưa sang đội trẻ Cardiff hoặc Sarajevo…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.