Sao trẻ Malaysia đối đầu Công Phượng tại giải VĐQG Bỉ

(PLO)- Luqman Hakim hứa hẹn sẽ có màn đọ sức với Công Phượng tại giải VĐQG Bỉ; Chelsea trao hợp đồng "khủng" cho Hudson-Odoi; xem đua F1, Singapore bán thêm khẩu trang.

Chelsea trao hợp đồng “khủng” cho Hudson-Odoi

47 triệu bảng Anh là tổng giá trị bản hợp đồng năm năm được Chelsea trao cho tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi, giúp tiền đạo 18 tuổi trở thành một trong những cầu thủ trẻ có thu nhập cao nhất thế giới.

Chân sút số 1 Callum Hudson-Odoi dưới triều đại HLV Lampard...

Bản giao kèo cũng chính thức khép lại cơ hội của Bayern Munich, CLB Đức từng bốn lần hỏi mua Callum thời điểm chuyển nhượng mùa hè. Callum nổi lên từ mùa giải trước, anh ghi năm bàn cùng nhiều đường kiến tạo nhưng ít được HLV tiền nhiệm Sarri trọng dụng.

Cầu thủ trẻ Anh hay nhất năm, Callum cũng là thành viên trẻ nhất The Blues (18 tuổi 135 ngày) góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự vòng loại Euro 2020 sau chiến thắng CH Czech.

Ký hợp đồng trị giá 47 triệu bảng, trong vòng năm năm với Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES

Chia sẻ sau khi tái ký hợp đồng, Callum cho biết: “Tôi đã ở Chelsea từ năm tám tuổi, đây chính là CLB phù hợp nhất đối với tôi. Thật tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc với bản hợp đồng này. Tôi muốn ghi thật nhiều bàn thắng và cùng Chelsea chinh phục nhiều danh hiệu”.

Truyền thông Anh tiết lộ, sau khi tái ký hợp đồng Callum Hudson-Odoi sẽ nhận mức lương khoảng 120.000 bảng/tuần. Một số nguồn tin khác còn khẳng định Callum sẽ nhận 150.000 bảng/tuần thậm chí hơn 180.000 bảng/tuần tùy thuộc vào thành tích anh đóng góp. Cho dù với mức lương nào đi nữa, thu nhập “khủng” của Callum là con số đáng mơ ước đối với các cầu thủ tuổi teen.

Luqman Hakim (giữa) tại lễ ký kết hợp đồng với CLB Kortrjik thuộc sỡ hữu của tỉ phú Vincent Tan (trái). Ảnh: BERNAMA

Sao trẻ Malaysia sẽ đối đầu Công Phượng tại giải VĐQG Bỉ

Luqman Hakim trở thành cầu thủ U-18 đầu tiên của Malaysia thi đấu giải chuyên nghiệp VĐQG Bỉ, sau bản hợp đồng năm năm vừa được ký kết với CLB KV Kortrjik.

Chủ sở hữu KV Kortrjik, Vincent Tan cho biết Luqman sẽ tham gia tập luyện với Cardiff City tại Anh đến tháng 1-2020, trước khi trở thành cầu thủ Malaysia đầu tiên thi đấu tại châu Âu thời điểm anh đủ 18 tuổi vào tháng 3.

UEFA hiện xếp hạng giải VĐQG Pro League Bỉ có chất lượng thứ 10 châu Âu. Luqman là sản phẩm đầu tiên thuộc chương trình phát triển bóng đá quốc gia, do Bộ Thanh niên và Thể Thao Malaysia khởi động từ năm 2014. Chân sút 17 tuổi được biết đến như một sát thủ “săn bàn” và đầy tài năng.

Luqman Hakim hứa hẹn sẽ có màn so tài với tiền đạo Việt Nam Công Phượng tại giải VĐQG Bỉ. Ảnh: STVV

Tỉ phú Vincent Tan cũng là chủ sở hữu CLB Cardiff City, KV Kortrjik và một CLB khác tại Bosnia tiết lộ lý do chọn lựa Luqman để đầu tư: “Tiền đạo này hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả đào tạo tốt nhất. Anh ấy có kỹ năng, nhiệt huyết nhưng mọi thứ còn tùy thuộc vào sự cầu tiến của anh ấy”.

Tuy nhiên, tương lai Luqman không thể khoác áo Cardiff (đang chơi giải hạng Nhất Anh) bởi điều kiện FA chỉ cấp phép cho cầu thủ đến từ quốc gia có thứ hạng FIFA từ 70 trở lên.

Tại giải VĐQG Bỉ, KV Kortrjik cùng với CLB Sint Truidense VV hiện có cùng 8 điểm nhưng đội bóng của Công Phượng xếp dưới do kém về hiệu số phụ.

Quang cảnh đường đua F1 Singapore Grand Prix dưới màn khói bụi. Ảnh: REUTERS

Xem đua F1 phải mua khẩu trang chống khói bụi

Theo Reuters, BTC cuộc đua F1 Singapore Grand Prix cho biết đã tích trữ số lượng khẩu trang lớn để bán cho khán giả, do tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trong vòng ba năm qua đang diễn ra tại đảo quốc Sư tử.

Hiện BTC cuộc đua trên đường phố trị giá 100 triệu USD theo dõi chặt chẽ diễn tiến mức độ ô nhiễm không khí. Trước đó, chính phủ Singapore cũng đưa ra khuyến cáo, người dân nên giảm các hoạt động ngoài trời.

Trong những ngày gần đây, Singapore và một phần lãnh thổ Malaysia bị bao phủ bởi các màn khói, bụi xuất phát từ các vụ cháy rừng tại Indonesia.

Singapore Grand Prix cho biết khẩu trang dùng để bảo vệ mũi, miệng khỏi các hạt bụi siêu nhỏ trong không khí sẽ được bán tại các gian hàng, đạt chuẩn trong việc phòng, chống ô nhiễm không khí. Được biết mặt nạ sẽ dùng để cung cấp cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và phụ nữ mang thai tại các địa điểm sơ cứu.

Được biết thành phố có 5,6 triệu dân sở hữu kho dự trữ quốc gia bao gồm 16 triệu khẩu trang đã phải bổ sung thêm nguồn dự trữ do các cửa hàng bán lẻ đang cạn dần nguồn cung. Tuy nhiên, Bộ Y tế Singapore không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.