Sang Syria, Vương Nghị nói gì với Tổng thống Al-Asad?

(PLO)- Thăm Syria và gặp Tổng thống Al-Assad, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy việc thay đổi chế độ ở Syria, cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố với Damacus.

Ngày 17-7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy việc thay đổi chế độ ở Syria và sẽ đẩy mạnh hợp tác với chính quyền Damascus trong các dự án liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường và chống khủng bố, tờ South China Morning Post đưa tin.

"Mọi hành động can thiệp vào Syria đều đã thất bại trong quá khứ và chúng cũng sẽ không thành công trong tương lai. Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Syria trong việc chống lại các lực lượng khủng bố dưới mọi hình thức và sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác để giúp nước này nâng cao khả năng chống khủng bố” - ông Vương tuyên bố.

Ông Vương đưa ra nhận xét trên trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông lần thứ hai của ông trong năm nay. 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Damacus, Syria. Ảnh: AFP

Trong cuộc hội đàm với ông Assad, ông Vương cũng cho biết Trung Quốc đánh giá cao sự hỗ trợ vững chắc của Syria đối với các vấn đề gắn liền với lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Đồng thời, ông nhấn mạnh Bắc Kinh luôn hoan nghênh sự tham gia của Damascus vào các dự án vành đai và con đường, cam kết hỗ trợ Syria trong công cuộc tái thiết và chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19.

Ông Sun Degang - Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Đông tại ĐH Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải - cho rằng Bắc Kinh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Syria.

Ông nói: “Việc tái thiết Syria sau chiến tranh đòi hỏi hàng trăm tỉ USD, đây là cơ hội cho Trung Quốc”.

Ông Sun cho biết Trung Quốc đang tăng cường can dự vào các vấn đề chính trị và an ninh của Trung Đông. Theo ông, các chuyến công du đến Trung Đông của Trung Quốc cho thấy rằng Trung Đông đã trở thành một hướng đi rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Cũng theo ông Sun, với việc Mỹ rút quân khỏi khu vực, Trung Quốc và Syria có nhiều lợi ích chung hơn trong việc chống khủng bố.

Ngày 17-7, ông Vương cũng có buổi nói chuyện với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ với chính phủ mới của Iran.

Tại một hội nghị hợp tác khu vực diễn ra ở thủ đô Tashkent, Uzbekistan, ông Vương nói với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đề nghị giúp đỡ chống lại đại dịch và sẽ duy trì các kênh liên lạc với Saudi Arabia về các vấn đề an ninh khu vực. 

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, ông Vương cho biết Trung Quốc hy vọng có thể hợp tác với Kuwait để khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do giữa Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.