Sáng nay, có 11 đơn vị tham dự đấu thầu vàng SJC

(PLO)- Dù trước đó Ngân hàng Nhà nước đã thông báo đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng nhưng đến sáng nay (23-4), chỉ có 11 đơn vị tham dự đấu thầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành đấu thầu bán vàng miếng theo đúng kế hoạch trước đó. Tại buổi đấu thầu vàng miếng sáng nay, có 11 đơn vị tham gia dự thầu, bao gồm 7 ngân hàng và 4 doanh nghiệp

đấu thầu
Đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp chuẩn bị tham gia đấu thầu. Ảnh: CTV

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc đấu thầu vàng miếng nhằm thực hiện quyết liệt giải pháp tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Trước đó, cơ quan này đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày thứ hai 22-4.

Theo thông báo, tổng khối lượng vàng miếng đưa ra đấu thầu sáng nay là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng/lô. Loại vàng miếng bán là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá. Đơn vị tham gia đấu thầu sẽ phải đặt cọc 10%. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc: 80,70 triệu đồng/lượng

Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu: 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu: 20 lô (tương đương 2.000 lượng).

Bước giá dự thầu: 10.000 đồng/lượng. Bước khối lượng dự thầu: 1 lô (100 lượng). Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Thực hiện chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, chiều 19-4, Ngân hàng Nhà nước thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng trên trang thông tin điện tử và thông báo trực tiếp đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham giá đấu thầu vàng.

Thời gian tổ chức đấu thầu dự kiến vào 10h sáng thứ Hai (22-4).

Tuy nhiên, sáng 22-4, do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy phiên đấu thầu vàng này.

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng, tăng cung ra thị trường, sau đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào 10h sáng thứ Ba (23-4) và đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký dự thầu, đặt cọc ngay trong thứ Hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.