Sẵn sàng mở các cửa hàng tiện lợi Co.op dọc các tuyến metro

(PLO)- Theo lãnh đạo Saigon Co.op, khi được các cấp có thẩm quyền cho phép, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ, cửa hàng tiện lợi dọc tuyến metro.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 24-2, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và đơn vị quản lý vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 (HURC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ cùng khai thác các ứng dụng thanh toán không tiền mặt, tích hợp thẻ metro vào hệ thống thanh toán của Saigon Co.op. Hai đơn vị cũng sẽ triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành riêng cho hành khách tuyến metro khi mua sắm tại 800 điểm bán của Saigon Co.op.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, cho biết tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là mở đầu cho những tuyến metro tiếp theo của thành phố, hướng tới xây dựng một thành phố hiện đại. Saigon Co.op với 35 năm phát triển, có nhiều mô hình thương mại dịch vụ có thể hợp tác với HURC.

Với mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng nói chung và người dân thành phố nói riêng, sự hợp tác này sẽ trở thành hình thức kiểu mẫu trong kết hợp giữa phát triển hạ tầng giao thông hiện đại với phát triển thương mại bán lẻ hiện đại.

"Khi các cấp có thẩm quyền cho phép, chúng tôi sẵn sàng phát triển hệ thống bán lẻ, cửa hàng tiện lợi Co.op dọc các tuyến metro. Điều này nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân đi trên các tuyến metro, giúp họ có thể mua sắm hàng ngày một cách thuận tiện nhất với chi phí thấp nhất" - ông Khoa nói.

cửa hàng tiện lợi.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng hoan nghênh buổi ký kết hợp tác của hai đơn vị. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo ông Lê Minh Triết - Giám đốc HURC, với sự hợp tác này, đơn vị mong muốn lan tỏa tinh thần "người Việt Nam dùng hàng Việt". Hành khách của metro có cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm chất lượng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt, thúc đẩy kinh tế nội địa phát triển. Các giải pháp thanh toán không tiền mặt sẽ giúp hành khách sử dụng dịch vụ metro và mua sắm thuận tiện nhất.

Tham dự buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng hoan nghênh sự hợp tác giữa hai đơn vị, ông đánh giá cao tầm nhìn trong việc phát triển giao thông và thương mại hiện đại cho thành phố. Nếu thực hiện đúng, khai thác và phát triển tốt sẽ góp phần cải thiện môi trường của thành phố về giao thông, thương mại và tiện ích cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý: "Sự kiện hôm nay là bước đầu chuẩn bị cho hành trình dài phía trước, gắn với năm 2035 thành phố đạt 355 km đường sắt đô thị và hướng đến sự hợp tác trong 10 năm tới sao cho hiệu quả. TP đề nghị hai bên trao đổi, bàn bạc kỹ về sự hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, vấn đề khai thác sao cho đảm bảo hiệu quả, đúng theo quy định pháp luật."

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.