Sản phẩm tốt nhưng nhiều công ty Việt chưa biết 'tiếp thị'

(PLO)- Theo Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, dù có sản phẩm tốt nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa biết ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm tới nhiều khách hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức "Hội chợ kết nối giao thương và xúc tiến thương mại ứng dụng thương mại điện tử (ECOMMERCE EXPO 2022)" tại TP Đà Nẵng.

Hội chợ diễn ra từ ngày 16-12-2022 đến 16-01-2023, được tổ chức dưới mô hình triễn lãm trực tuyến (online) kết hợp mô hình hội chợ truyền thống (offline).

Hội chợ có sự tham gia của 80 gian hàng offline, 100 gian hàng online cùng hàng trăm sản phẩm gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương mại đặc trưng của gần 100 doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã sản xuất trên cả nước...

Nhiều sản phẩm OCOP quy tụ về Hội chợ ECOMMERCE EXPO 2022. ẢNH: TÂM

Nhiều sản phẩm OCOP quy tụ về Hội chợ ECOMMERCE EXPO 2022. ẢNH: TÂM

Trong khuôn khổ của Hội chợ, Ban tổ chức cũng tổ chức một diễn đàn trao đổi chuyên sâu về hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

VECOM cho biết, từ năm 2016, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đã bắt đầu ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng và dự đoán xu hướng này sẽ bùng nổ đến năm 2025. Thực tế cho thấy, trong năm 2021 mặc dù nền kinh tế chịu nhiều tác động nặng nề song tốc độ tăng trưởng TMĐT vẫn đạt 16%, doanh thu bán lẻ đạt 13,7 tỉ USD.

Cùng sự phát triển mạnh của TMĐT, các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường trực tuyến và thói quen mua sắm online ngày càng tăng, chắc chắn lĩnh vực này sẽ có sự phát triển vượt bậc và bền vững.

Mặc dù vậy, theo đại diện VECOM, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa biết ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và TMĐT nói riêng và cũng chưa sẵn sàng triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại rộng trên nhiều nền tảng khác nhau, dù các sản phẩm của họ đạt chất lượng tốt. Đây cũng chính là điểm yếu của đại đa số doanh nghiệp Việt, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chính vì thế, thông qua hội chợ, VECOM mong muốn xây dựng một nền tảng trực tuyến để quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp TMĐT và doanh nghiệp sản xuất trong cả nước.

Đồng thời tổ chức diễn đàn trao đổi về các giải pháp xúc tiến thương mại và ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Từ đó tạo cơ hội giao lưu hợp tác song phương hoặc đa phương giữa doanh nghiệp cung cấp các giải pháp xúc tiến thương mại điện tử và các doanh nghiệp sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.