Sản phẩm độc lạ vùng miền bán chạy trên online

(PLO)- Tính đến tháng 2-2025, đã có hơn 5.600 sản phẩm OCOP (sản phẩm đặc sản vùng miền) được bán tại “chợ phiên OCOP” trên TikTok Shop.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là số liệu được TikTok Shop đưa ra tại buổi họp mặt cộng đồng “Vườn ươm OCOP” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đại diện TikTok Shop cho biết, nhằm thực hiện cam kết đồng hành cùng chương trình Quốc gia OCOP, đơn vị này đã tổ chức các các chương trình chợ phiên online mỗi cuối tuần.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức các phiên siêu livestream tại nhiều địa phương, để thúc đẩy bán các mặt hàng đặc sản. Tới nay hàng triệu đơn hàng sản phẩm OCOP đã được bán ra, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

sản phẩm ocop
Sản phẩm OCOP đang có sức mua cao trên nền tảng online. ẢNH: HẠ QUYÊN

Đáng chú ý, hashtag #OCOP trên TikTok cũng thu hút gần 2,5 tỉ lượt xem, lan tỏa câu chuyện về các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và mở ra tiềm năng xuất khẩu.

Bà Linh Đặng, Giám đốc điều hành APG ECO (An Giang), đơn vị chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản sạch cho biết, trong 6 tháng gần nhất, từ tháng 8-2024 tới tháng 2-2025, doanh số bán mặt hàng gạo trên các phiên livestream đã chạm mốc hơn 150.000 đơn hàng.

"Điều này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ và bền vững của mặt hàng gạo nói riêng và nông sản Việt nói chung trên nền tảng"- bà Linh Đặng chia sẻ.

Đại diện Fuwa3e, đơn vị tiên phong với sản phẩm tẩy rửa sinh học lên men từ vỏ dứa đầu tiên tại Việt Nam cũng cho hay, nhờ kinh doanh online mà tăng trưởng trung bình hàng tháng của doanh nghiệp đạt tới 50%.

Tốc độ tăng trưởng đã cho thấy xu hướng tiêu dùng xanh đang tăng trưởng, và sự đón nhận tích cực đối với xu hướng mua sắm online.

Tương tự, nhà bán hàng “Bánh Sữa Ba Vì Chị Vàng Milk” cho hay, sau 8 tháng gia nhập (từ tháng 7-2024) với sự hỗ trợ của các chiến dịch thúc đẩy sản phẩm OCOP, đơn vị này đã bán ra 20.000 đơn hàng.

Theo đơn vị này, đây thực sự là cú hích mở rộng mô hình kinh doanh sau 20 năm chung thủy với kênh phân phối truyền thống tại các điểm du lịch. Đồng thời, tìm ra giải cho bài toán tiêu thụ sữa của huyện và truyền cảm hứng đổi mới cho nhiều doanh nghiệp ngành sữa tại huyện Ba Vì cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước về sản phẩm OCOP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.