Sân Mỹ Đình đón khán giả tiếp sức đội tuyển

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đã được tạo điều kiện đón tiếp không quá 30% khán giả vào sân nhà Mỹ Đình trong hai trận tiếp theo vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tiếp khách Nhật Bản và Saudi Arabia.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sau bốn trận ra quân toàn thua ở vòng loại cuối cùng cúp thế giới đang rất khao khát có điểm để tạo khí thế cho chặng đường còn lại. Ba trận làm khách, đội tuyển Việt Nam (VN) đều để lọt lưới ba bàn trước Saudi Arabia 1-3, Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3. Duy nhất trận sân nhà Mỹ Đình tiếp đội Úc chỉ thua sít sao 0-1.

Không ai phủ nhận lợi thế của việc thân thuộc ở sân nhà góp phần giúp cầu thủ đá nhuần nhuyễn hơn và đặc biệt hưng phấn hơn nếu có đông đảo khán giả ngồi trên các khán đài. Cần biết ông thầy người Hàn suốt gần bốn năm qua bất bại trên sân Mỹ Đình chính là nhờ vào yếu tố địa lợi ấy, cho đến cú ngã ngựa sân nhà đầu tiên trước tuyển Úc hồi đầu tháng 9.

Mỹ Đình không chỉ có cổ động viên  mà còn có cả các cầu thủ đàn anh tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: CTV

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần hai năm qua, sân Mỹ Đình không tổ chức một trận đấu quốc tế nào. Mặt sân cỏ lẫn các phòng chức năng xuống cấp sau trận tiếp Úc bị phản ánh dữ dội khiến những nhà có trách nhiệm phải chung tay sửa sang lại với hy vọng đón khán giả vào sân. Mong muốn ấy tưởng bất thành khi những ngày qua Ban tổ chức sân Mỹ Đình chưa nhận được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội.

Ngày 11-10, Bộ VH-TT&DL đã gửi công văn cho Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, UBND TP Hà Nội và đơn vị liên quan với đề nghị bán vé cho khán giả vào sân ở hai trận tiếp Nhật Bản (ngày 11-11) và Saudi Arabia (ngày 16-11). Văn bản có nêu rõ việc kiểm soát dịch bệnh tốt ở Hà Nội đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, bên cạnh số lượng khán giả vào sân dưới 50% sức chứa (khoảng 20.000 khán giả), có tiêm vaccine đầy đủ, giấy xét nghiệm âm tính, tuân thủ 5K… tạo nguồn động viên tích cực cho đội tuyển VN.

Do lo ngại về khả năng lây lan của dịch COVID-19 khó lường, UBND TP Hà Nội chiều 21-10 chỉ đồng ý cho phép ban tổ chức sân Mỹ Đình đón dưới 30% cổ động viên đội tuyển VN so với sức chứa 40.000 chỗ ngồi xem các trận đấu.

Các tuyển thủ VN khi nhận câu hỏi về việc có khán giả trên sân Mỹ Đình tiếp lửa trở lại đều rất hào hứng và ghi nhận giá trị cổ vũ mang lại sức chiến đấu cao hơn cho họ. Sự động viên từ giới hâm mộ được ví von như cầu thủ thứ 12 giúp học trò ông Park vững tin khi đụng độ các đối thủ đều mạnh hơn hẳn mình.

Rất may cho đội tuyển VN tái ngộ sân nhà Mỹ Đình có khán giả dù không nhiều, trong điều kiện bình thường mới để cuộc chơi của họ vui vẻ, phấn khích và hấp dẫn hơn.

Đội tuyển hội quân vắng thầy Park

Sau vài ngày xả trại về nghỉ ngơi, các tuyển thủ VN sẽ tập trung ngày 25-10 theo hình thức “bong bóng khép kín” tại Hà Nội chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thời điểm này, đội tuyển quốc gia tập luyện dưới sự hướng dẫn của những trợ lý nội mà không có êkíp của HLV Park Hang-seo do đang bận bịu với đội trẻ U-23 VN đá vòng loại U-23 châu Á tại Kyrgyzstan. Phải đến sau ngày 2-11, ông thầy người Hàn cùng các cộng sự mới tái ngộ các tuyển thủ. TT 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.