Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghìn nghịt

(PLO)- Quá tải, kẹt cứng và không có chỗ ngồi là tình trạng của Tân Sơn Nhất mỗi khi Tết đến xuân về.

 

Theo ghi nhận, chiều ngày 27-1, các cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất đều rơi vào tình trạng quá tải. Trong đó, có nhiều tuyến đường kẹt cứng như đương Trường Sơn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Trỗi.

Hành khách ngủ vạ vật ở sân bay.

Đặc biệt, trong các quầy check in, làm thủ tục luôn trong tình trạng đông nghịt khách, quá tải, nhiều hành khách vì đến sớm đợi chuyến bay mà ngồi hoặc nằm la liệt trên mặt sàn. Nhiều hành khách cho biết họ ra từ 15 giờ làm thủ tục cho chuyến bay khởi hành lúc 19 giờ, nhưng tới lúc này máy bay lại delay tới 21 giờ.

Chị Nguyễn Thị Ly (quận 10), chia sẻ: “Tôi nghe nói phải tới sớm để làm thủ tục vì quá đông hành khách nhưng ai ngờ phải đợi mất thời gian như vậy. Ghế ngồi không có, con cái mệt quá đành cho ngồi tạm mặt sàn. Cứ nghĩ đến Tết mà oải”.

Tương tự, anh Lý Văn Đoàn (quận Tân Phú), tâm sự: “Năm nay gia đình tôi có chị bên nước ngoài về quê ăn Tết nên gia đình chúng tôi ra đón chị. Ai ngờ sân bay đông đúc đến vậy”.

Theo quan sát, gia đình anh Lý có tới 6 người ra sân bay để đón người thân. Tuy nhiên, vị Việt Kiều này vẫn chưa hạ cánh.

Trong khi đó, nhiều người dân than vãn về tình trạng quá tải ở phòng chờ, tất cả diện tích ha mặt sàn đã được tận dụng một cách tối đa như: đứng, nằm, ngồi... càng về khuya lượng khách đổ về sân bay càng đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm