Sân bay Phú Quốc đón khách thứ 100 triệu

(PLO)- Sáng nay, 15-12,  Tổng Ccông ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ chào đón hành khách thứ 100 triệu thông qua cảng hàng không trong năm 2018.

Theo đó, trên chuyến bay của Vietnam Airlines xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đến Cảng HKQT Phú Quốc sáng cùng ngày, ông Bùi Ngọc Giang là hành khách thứ 100 triệu trong năm 2018 của ACV.

Đây sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ACV trong năm 2018. Hành  khách thứ 99.999.999 là ông Kawse Hiroyuki, quốc tịch Nhật Bản.

Đại diện ACV đánh giá năm 2012 sản lượng vận chuyển chỉ đạt trên 37 triệu hành khách thì đến năm 2016 đã tăng lên hơn gấp đôi, khoảng 81 triệu hành khách.

Năm 2017, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đã cán mốc 94 triệu hành khách, đạt 108% kế hoạch năm. Năm 2018, sản lượng hành khách thông qua các cảng của ACV trong năm 2018 đạt trên 104 triệu lượt hành khách tăng 11% so với năm 2017.

Cùng ngày, ACV đưa vào khai thác dự án mở rộng nhà ga hành khách Cảng HKQT Phú Quốc. Đây là cảng nằm trong mạng lưới Cảng hàng không quốc gia.

Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, cho biết Cảng HKQT Phú Quốc là cảng hàng không quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng 100% nguồn vốn của doanh nghiệp được trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam, nay là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Cảng HKQT Phú Quốc đã thu hút các hãng hàng không trong nước và các hãng hàng không quốc tế mở các đường bay đi đến Phú Quốc. Bình quân mỗi ngày sân bay Phú Quốc phục vụ gần 60 lượt/chuyến bay cất hạ cánh với 16 hãng hàng không trong nước và quốc tế đang khai thác tại cảng.

Dự án đầu tư mở rộng nhà ga hành khách Cảng HKQT Phú Quốc khởi công vào tháng 9-2016. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1 ngàn tỉ đồng, được trích từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của ACV.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.