Sài Gòn FC ‘hớt tay trên’ LĐBĐ Nhật Bản

(PLO)- Đội Sài Gòn vừa có bản hợp đồng lớn với Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Shimoda Masahiro về làm cố vấn cấp cao xây dựng chiến lược cho Học viện đào tạo trẻ, định hướng phát triển cho CLB ngày càng lớn mạnh.

Sau một thời gian dài giữ chức Giám đốc kỹ thuật JFA và đội tuyển Nhật Bản, ông Shimoda Masahiro sắp sửa tái hồi JFA thì bất ngờ nhận lời mời đặc biệt của Sài Gòn FC.

Vị chuyên gia bóng đá nổi tiếng Nhật Bản cảm kích sự trân trọng và cầu thị của đối tác đã chấp nhận dấn thân ở môi trường mới với khao khát biến Sài Gòn FC thành một mô hình mẫu tiên phong của bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Cố vấn cao cấp Shimoda Masahiro (trái) của đội Sài Gòn từng giữ chức Giám đốc kỹ thuật JFA và tuyển Nhật Bản. Ảnh: AN.

Ông Shimoda Masahiro 54 tuổi có bản lý lịch trích ngang giàu thành tích, từ cấp CLB Tokyo cho đến giám đốc kỹ thuật của các lứa trẻ U-16, U-19, U-23 Nhật Bản. Từ năm 2014, ông trở thành giám đốc kỹ thuật JFA và gây ấn tượng mạnh với các đội tuyển quốc gia như vô địch Asian Cup 2011, bán kết Olympic 2012, á quân U-17 châu Á 2013, tham dự Confederations Cup 2013 và Olympic 2016, vô địch U-19 châu Á,...

Cố vấn cao cấp Shimoda Masahiro đã đến Việt Nam và trong thời gian cách ly cùng các chuyên gia, cầu thủ Nhật, Hàn chờ ngày ra mắt Sài Gòn FC chuẩn bị V-League 2021 khai mạc ngày 16-1.

Sau mùa bóng năm ngoái dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành, đội bóng Sài Gòn gây bất ngờ với vị trí thứ 3 và giành một suất chơi AFC Champions League 2021. Mùa này, Sài Gòn FC mua về bốn ngoại binh (một từ Hàn Quốc, một Brazil, hai của Nhật Bản) cùng bốn chuyên gia, cố vấn giàu kinh nghiệm cũng của Nhật Bản.

Chân sút Daisuke Matsui (giữa) từng đá World Cup cho đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: AN.

Sài Gòn FC thời gian qua có cuộc “thay máu” mạnh mẽ khi chia tay đến 20 cầu thủ cả nội lẫn ngoại. Lực lượng của họ dần ổn định với dàn nội binh cứng cáp cùng chiến dịch “Nhật hóa” từ đội ngũ chuyên môn giàu tay nghề cho đến các cầu thủ đã từng lăn lộn ở nhiều giải đấu lớn. Thầy trò Vũ Tiến Thành có khả năng thách thức ngôi vô địch V-League 2021 và đặt tham vọng lớn tại cúp quốc gia cũng như AFC Champions League.

Sài Gòn FC vốn là sân sau của CLB Hà Nội sau khi thăng hạng V-League đã chuyển hộ khẩu chọn sân nhà Thống Nhất. Đầu mùa năm ngoái, bầu Hiển đã chuyển giao hoàn toàn cho những ông chủ mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.