‘Rút Quang Hải về chơi cho Công an Hà Nội…’

(PLO)- Hơn nửa năm không thấy dấu hiệu phát triển ở Pháp, tiền vệ Quang Hải có lẽ phải tính đến cửa trở về V-League khi có nhiều đội cần anh và đã có ý kiến khẩn thiết là nên đưa Quang Hải về sớm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Rút Quang Hải về gấp để chơi cho Công an Hà Nội” là ý kiến của người trong cuộc khi thấy Quang Hải ngày càng khó khăn trên đất Pháp, lại còn bị đẩy xuống chơi ở hạng năm Pháp.

Từ nhận định ban đầu của báo Pháp ví Quang Hải là Messi Việt Nam…

Từ nhận định ban đầu của báo Pháp ví Quang Hải là Messi Việt Nam…

Đến việc khó khăn trong màu áo Pau FC và mới đây bị đẩy xuống giải hạng năm Pháp. Ảnh: PFC

Đến việc khó khăn trong màu áo Pau FC và mới đây bị đẩy xuống giải hạng năm Pháp. Ảnh: PFC

Dấu ấn lớn nhất của Quang Hải trong màu áo Pau FC chơi ở giải hạng nhì Pháp (Ligue 2) là một bàn thắng, đồng thời thu hút lượng người hâm mộ Việt Nam (VN) theo dõi đông đảo hơn trên trang mạng xã hội của CLB. Nhưng ngược lại, cơ hội ra sân của cựu cầu thủ Hà Nội ở sân chơi Ligue 2 ngày càng giảm dần. Quang Hải ngồi ghế dự bị triền miên và đỉnh điểm là xuống đội hình B của Pau FC chơi giải hạng năm.

Những dấu hiệu sa sút của Quang Hải thể hiện rõ dần đều theo thời lượng ra sân từ đầu mùa. Nó rút cạn sự kiên nhẫn của chân sút 26 tuổi qua việc anh thỏa thuận với CLB để trở về VN góp mặt tại AFF Cup 2022 với mục đích lớn nhất là tìm lại cảm giác bóng và niềm hưng phấn ghi bàn.

Tuy nhiên, đấu trường Đông Nam Á quen thuộc mà năm 2018, Quang Hải từng vô địch và nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất bỗng dưng xa lạ với anh. Quang Hải đá không nổi bật, không bàn thắng khiến đường trở lại Pau FC như dài hơn. Sự chán chường cứ tiếp diễn khi anh chỉ có 1 phút ra sân ở khoảng thời gian bù giờ trong trận đấu gần nhất của thầy trò HLV Tholot và việc xuống đội B để tìm lại hình ảnh của mình là hiển nhiên.

Trở về từ Pháp, ngay cả đấu trường Đông Nam Á quen thuộc mà năm 2018 Quang Hải từng vô địch và nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất bỗng dưng

xa lạ với anh.

Quang Hải sẽ cần thêm nhiều thời gian tái tạo năng lượng ở giải hạng năm rất tốt cho anh nhưng cái khó là không biết bao giờ mới trở về đội A và cơ hội thi đấu có tiến triển hơn hay không? Có nhiều chuyên gia đưa ra lời khuyên theo ý họ, khi quan sát Chanathip của Thái Lan cùng lứa tuổi đã và đang thành công ở Nhật Bản, nhắn nhủ Quang Hải cần thay đổi môi trường bóng đá vừa sức hơn.

Rõ ràng chỉ thi đấu 34 phút suốt 10 trận đấu gần nhất của Pau FC sẽ không giúp ích gì cho khả năng phát triển của Quang Hải, thậm chí anh còn bị đánh giá tệ trong đội hình CLB. Cũng có nhiều ý kiến vẽ đường cho Quang Hải nên trở về V-League mặc chiếc áo vừa vặn hơn, thời cơ thể hiện mình nhiều hơn, tiền tài và danh vọng cũng lớn hơn.

Bởi không ai phủ nhận năng lực của Quang Hải từ khi anh tỏa sáng rực rỡ dưới màu áo U-23 VN lên ngôi á quân U-23 châu Á và luôn nằm trong nhóm cầu thủ nòng cốt của HLV Park Hang-seo từ tuyển trẻ đến tuyển quốc gia.

Không chỉ thừa sức tái ngộ đội bóng cũ Hà Nội - đương kim vô địch V-League, tiền vệ người Hà Nội còn có rất nhiều cơ hội vùng vẫy ở những CLB lớn hoặc có tiềm năng, kiểu của Công an Hà Nội đang rất cần một sự đột biến ở giữa sân.

Quang Hải có thể sang Nhật thi đấu như Chanathip, hay về lại V-League để thỏa sức sáng tạo mình hơn và chẳng có gì đáng xấu hổ, còn hơn mài đũng quần trên ghế dự bị Pau FC hoặc phải khoác áo đội B đá giải hạng năm.•

Coi chừng mất cả chì lẫn chài

Quang Hải đang vào thời kỳ chín muồi của đời cầu thủ ở tuổi 26 và thời gian kéo dài năng lực đỉnh cao không còn nhiều. Vấn đề của cựu cầu thủ Hà Nội là tìm môi trường bóng đá phù hợp, CLB phù hợp để duy trì và phát huy trình độ của mình thông qua việc thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở Pau FC theo chiều hướng đi xuống, Quang Hải nếu trong thời gian ngắn nữa không có dấu hiệu của sự bứt phá cũng cần có tính toán gần gũi và hiệu quả hơn cho sự nghiệp để không phải rơi vào cảnh mất cả chì lẫn chài. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.