Rút ngắn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong

(PLO)- Tổ công tác vận hành trên cơ chế một cửa tại chỗ, chuyên trách, đồng hành, công khai, minh bạch, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cho nhà đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, cho biết đã ký quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách hỗ trợ các nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tổ công tác do Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm tổ trưởng, các thành viên sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phối hợp xử lý mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị, triển khai và vận hành dự án.

Rút ngắn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong
Một góc Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Chiến, tổ công tác sẽ vận hành trên cơ chế một cửa tại chỗ, chuyên trách, đồng hành, công khai, minh bạch và rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư.

Mô hình này không chỉ hỗ trợ các nhà đầu tư xử lý kịp thời các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng, môi trường mà còn tăng cường giám sát tiến độ, cam kết của cả hai bên doanh nghiệp và chính quyền.

Ngoài ra, tổ công tác còn là đầu mối tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền; tham mưu tháo gỡ thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường…

Theo quyết định trên, tổ công tác cũng sẽ là cơ quan theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện các chỉ đạo, cam kết với nhà đầu tư và các cam kết của nhà đầu tư đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Các thành viên được giao phụ trách, theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư, định kỳ hàng tuần hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo tổ trưởng kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.

Đến nay, Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút 155 dự án (131 dự án trong nước và 24 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỉ USD.

Nhiều dự án công nghiệp, năng lượng lớn như nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 công suất 1.320 MW đã đi vào vận hành từ tháng 1-2024. Khu công nghiệp Ninh Thủy cũng đạt tỷ lệ lấp đầy 55,5% với tổng cộng 29 dự án, tạo việc làm cho gần 700 lao động... Một số dự án đã được động thổ, triển khai như Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng.

Ngoài ra, các dự án như khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã (5.900 tỉ đồng), khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (39.000 tỉ đồng), khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn (25.000 tỉ đồng),.. cũng đã tìm được nhà đầu tư.

Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng lớn như Hồ Na, khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tổng hợp có sân gôn (golf) Hòn Lớn, khu hỗn hợp dịch vụ, du lịch cao cấp núi Khải Lương tại phân khu 2… đang được hỗ trợ tích cực trong khâu thủ tục đầu tư cũng như triển khai các bước đề xuất dự án và cấp phép.

Ngoài ra, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Sonadezi, Becamex IDC, VSIP, Indel... cũng đang tích cực tham gia đề xuất các khu công nghiệp mới như Ninh Diêm, Ninh Xuân thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.