Rút 5 vạn Nhân dân tệ hoặc hơn 10 ngàn USD phải xác thực nhân thân

(PLO)- Sở Công Thương Bình Thuận vừa ra công văn hỏa tốc để các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long qua Trung Quốc biết để tránh rủi ro về tài chính.

Ngày 3-3, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội thanh long Bình Thuận và các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh.

Thanh long xuất qua Trung Quốc đang khó khăn do năng lực thông quan quá chậm.

Theo đó, Sở Công Thương Bình Thuận nhận được Công văn của Sở Công Thương Lạng Sơn về việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp Quản lý điều tra về khách hàng. Áp dụng biện pháp này nhằm hoàn thiện chế độ quản lý, bảo vệ an toàn tài chính, tăng cường giám sát, nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền, các rủi ro thao túng tài chính, trốn thuế và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Cụ thể, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo: Ngân hàng, Bộ Công an, và Bộ Tài chính Trung Quốc xây dựng, triển khai áp dụng biện pháp “Quản lý điều tra khách hàng, thông tin nhân thân khách hàng và các thông tin giao dịch tại các đơn vị ngân hàng” và chính thức đưa vào thực thi trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-3-2022.
Nội dung biện pháp quản lý quy định: “Các đơn vị tài chính như Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác nông thôn, Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Ngân hàng thôn trấn khi thực hiện các nghiệp vụ gửi/rút tiền mặt từ 50.000 Nhân dân tệ hoặc tương đương từ 10.000 USD trở lên của cá nhân thì phải xác thực nhân thân, tìm hiểu và đăng ký nguồn tiền hoặc mục đích sử dụng”.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản đạt hiệu quả cao, tránh vi phạm dẫn đến rủi ro về pháp luật hay thiệt hại về kinh tế khi phía Trung Quốc áp dụng biện pháp Quản lý điều tra về khách hàng khi gửi/rút tiền mặt tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác như trong quy định, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, triển khai và thường xuyên cập nhật tình hình tại các cửa khẩu phía Bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.