Rủi ro không tránh khỏi ở đội tuyển Indonesia khi chọn HLV Kluivert

(PLO)- Chủ tịch PSSI Erick Thohir thừa nhận sự thay đổi nhà cầm quân là rủi ro, nhưng cần thiết để đạt được mục tiêu lớn hơn cho đội tuyển Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau quyết định gây tranh cãi của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) về việc sa thải ông thầy người Hàn Quốc Shin Tae-yong, Patrick Kluivert chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia. Với hợp đồng có thời hạn 2 năm và tùy chọn gia hạn, cựu tiền đạo đội tuyển Hà Lan và Barcelona sẽ dẫn dắt đội tuyển đỏ - trắng trong giai đoạn quan trọng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Những ngày qua, ông Shin Tae-yong, người đã gắn bó với đội tuyển Indonesia từ tháng 12-2019, bị chấm dứt hợp đồng dù đã ký gia hạn đến năm 2027, đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo PSSI, quyết định sa thải Shin dựa trên “đánh giá tổng thể” về hiệu quả làm việc của ông, đặc biệt sau trận thua trước Trung Quốc vào tháng 10-2024 tại vòng loại thứ 2 World Cup.

Ông thầy từng giúp tuyển Hàn Quốc đá vòng chung kết cúp thế giới 2018 bị mất việc đột ngột đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phía, trong bối cảnh ông Shin vừa giúp Indonesia đánh bại Saudi Arabia 2-0 vào tháng 11 năm ngoái, giữ hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.

đội tuyển Indonesia
Kluivert ký hợp đồng 2 năm với bóng đá Indonesia và đêm 12-1 chính thức ra mắt công chúng. Ảnh: AP.

Dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 và vào bán kết U-23 Asian Cup 2024. Những thành tích này khiến việc sa thải ông trở thành chủ đề tranh cãi lớn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir thừa nhận sự thay đổi HLV là rủi ro, nhưng cần thiết để đạt được mục tiêu lớn hơn. Theo ông, đội tuyển Indonesia cần một người có khả năng quản lý tốt phòng thay đồ và tối ưu hóa tiềm năng của các cầu thủ. “Đội tuyển quốc gia thuộc về tất cả chúng ta, và nhiệm vụ của chúng ta là cải thiện nó. Đây không chỉ là về vị trí hay danh tiếng, mà là kết quả thực tế”, Erick Thohir nói.

Người đứng đầu bóng đá Indonesia cũng khẳng định: “Nếu chúng ta có cơ hội vào vòng 4 sớm hơn, tại sao phải trì hoãn? Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để đạt được giấc mơ”.

nghi-an-hlv-shin-tae-yong-bi-hoc-tro-indonesia-da-bay-ghe (1).jpg
Chủ tịch PSSI tin tưởng HLV mới sẽ giúp đội tuyển Indonesia giành vé tranh vòng 4 World Cup 2026. Ảnh: AP.

Patrick Kluivert, với kinh nghiệm làm việc tại Hà Lan, Curacao, và gần đây nhất là CLB Adana Demirspor của Thổ Nhĩ Kỳ, được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, với lịch trình vòng loại dày đặc, ông sẽ phải đối mặt với áp lực lớn ngay từ những trận đấu đầu tiên. Trong tháng 3-2025, Indonesia sẽ gặp Úc trên sân khách và tiếp đón Bahrain tại sân Gelora Bung Karno. Hai trận đấu này sẽ quyết định liệu đội tuyển có thể giữ hy vọng lọt vào vòng 4 hay không. Hiện Indonesia đứng thứ 3 bảng C với 6 điểm sau 6 trận, sau Nhật Bản và Úc.

Cựu HLV Shin Tae-yong để lại di sản quan trọng, và nhiệm vụ của Kluivert không chỉ là duy trì thành tích mà còn phải giúp đội tuyển Indonesia tiến xa hơn, đồng thời giành được sự tin tưởng từ người hâm mộ.

Dù sở hữu kinh nghiệm làm việc tại các đội bóng lớn, Kluivert vẫn chưa có thành tích đáng kể trong sự nghiệp huấn luyện. Ông thầy trẻ người Hà Lan sẽ cần thời gian để xây dựng đội hình và chiến thuật phù hợp với đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, áp lực từ lịch thi đấu vòng loại World Cup buộc ông phải nhanh chóng tạo ra kết quả, với chỉ 3 ngày chuẩn bị trước mỗi trận đấu. Việc Patrick Kluivert có thể vượt qua những thách thức này hay không sẽ là câu hỏi lớn, và hành trình của ông tại Indonesia chắc chắn sẽ được theo dõi sát sao trong thời gian tới.

Tết ấm áp cho cựu cầu thủ TP.HCM

Tết ấm áp cho cựu cầu thủ TP.HCM

(PLO)- PGS-TS Trần Hoàng Ngân, trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM, mang giày ra sân ghi bàn trong trận cầu nghĩa tình giữa đội bóng Cán bộ - Công chức TP.HCM và cựu cầu thủ TP.HCM tri ân, ủng hộ 44 cựu cầu thủ cao tuổi, hoặc có hoàn cảnh chưa thuận lợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.