Ronaldo không xứng đáng là đội trưởng Man United

(PLO)- Trận đấu hiếm hoi của Cristiano Ronaldo với tư cách là đội trưởng Manchester United đã không diễn ra như mong đợi khi Wolves giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ sân Old Trafford.

Ronaldo đã được HLV tạm quyền Ralf Rangnick trao băng đội trưởng khi Harry Maguire vắng mặt vì chấn thương. Đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp, Ronaldo đeo băng đội trưởng Man Utd. Nhưng, anh chơi mờ nhạt, còn đội nhà thua Wolves 0-1.

Ngay sau trận, Ronaldo đi thẳng vào đường hầm mà không nán lại vỗ tay tri ân khán giả như vài đồng đội khác. Ronaldo không thể giúp cho đội bóng của anh giành chiến thắng khi pha lập công ở phút 82 của Joao Moutinho giúp Wolves giành chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford trong 42 năm và khiến Rangnick thất bại đầu tiên kể từ khi ông nắm quyền vào ngày 29-11.

Man United đã có một trận đấu mờ nhạt trong suốt 90 phút và chỉ có một tình huống đáng chú ý khi Bruno Fernandes sút vọt xà. Rangnick quyết định chọn Ronaldo làm đội trưởng thay vì thủ môn David de Gea và HLV người Đức buộc phải giải thích về sự lựa chọn đó.

Cựu tuyển thủ Anh Paul Ince cho rằng nếu không có Maguire hãy trao băng đội trưởng cho McTominay hay hơn Ronaldo. Ảnh: CGI. 

Ông chia sẻ trước trận đấu với Wolves: "Ronaldo là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Câu hỏi đặt ra là David de Gea hay anh ấy sẽ mang băng đội trưởng, đây là những cầu thủ đã chơi cho Man United trong khoảng thời gian dài nhất. Và tôi muốn một cầu thủ giàu kinh nghiệm làm đội trưởng, đó là lý do tại sao tôi chọn Cristiano".

Phát biểu trên Sky Sports, cựu tiền vệ của Man United, Paul Ince, người từng là đội trưởng đội tuyển Anh, không chắc chắn về việc lựa chọn Ronaldo làm đội trưởng. Anh chia sẻ: “Maguire là đội trưởng, nhưng đôi khi màn trình diễn của anh ấy không tuyệt vời. Đơn giản vì Maguire không phải là cầu thủ xuất sắc. Đôi khi chiếc băng đội trưởng đó có thể đè nặng áp lực lên bạn.

Nhưng Cristiano đã có nó, anh ấy có thể trao nó cho David de Gea hay cho Edinson Cavani, nhưng tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn".

Suy nghĩ về những lời nói của mình, Ince sau đó đã đổi ý để ủng hộ tiền vệ Scott McTominay, người đã ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Burnley tuần trước. Cựu đội trưởng tuyển Anh chia sẻ thêm: "Nếu nhìn vào người xứng đáng với băng đội trưởng thực sự, nếu tôi là Ralf Rangnick, tôi sẽ trao nó cho Scott McTominay vì tôi nghĩ rằng một đội trưởng nên dựa trên màn trình diễn của anh ấy và những gì anh ấy đã làm trên sân.

Lần đầu tiên đeo băng đội trưởng MU ở mùa giải này, chân sút người Bồ Đào Nha và đồng đội thua đau Wolves. Ảnh: CGI.

McTominay đã 25 tuổi, và đó là độ tuổi tuyệt vời nhất để anh ấy có thể phát triển về sau này. Tại sao lại đưa nó cho Ronaldo? Mọi người đều chỉ trích về việc anh ấy bước ra khỏi sân mỗi khi đội nhà nhận thất bại, hoặc không vỗ tay với người hâm mộ, anh ấy không thể làm gương cho các đồng đội. Tôi nghĩ cách mà McTominay đang chơi, hãy đưa nó cho anh ấy và để anh ấy thử sức với nó".

Cũng bình luận trên Sky Sports, cựu tiền vệ Jamie Redknapp cho rằng Man Utd có nhiều việc để lo hơn là chọn người đeo băng đội trưởng. Anh nói: "Tôi thấy rất nhiều cựu cầu thủ Man Utd không muốn Ronaldo đeo băng đội trưởng, vì họ cho rằng lỗi thuộc về anh ấy. Nhưng, đây là vấn đề nhẹ nhàng nhất với Man Utd lúc này. Tầm quan trọng của một đội trưởng ngày càng suy giảm với đội bóng".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.