Robot thăm dò nhà máy hạt nhân Fukushima

(PLO) – Tập đoàn Toshiba đã đồng phát triển một robot hình dáng bọ cạp để xác định tình trạng của nhiên liệu đang tan chảy trong lò phản ứng đơn vị 2 của nhà máy Fukushima, Nhật.
Chiếc robot hình trụ dài 53 cm được thiết kế bởi tập đoàn Toshiba phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế về Tháo dỡ nhà máy hạt nhân (IRID) và dự kiến sẽ thâm nhậm vào hồ chứa nhiên liệu chính (PVC) của lò phản ứng đơn vị 2 vào tháng 8 tới.
Với hình dáng giống như bọ cạp, chiếc robot này có một khớp nối ở thân giữa cho phép nhấc đuôi, lăn ngược theo phương dọc nếu chạm phải vật trở ngại và ngã ngửa.

Máy có trọng lượng đạt khoảng 5 kg và được trang bị hai camera, đèn LED, cũng như một nhiệt kế và liều kế. Chiếc máy có đủ khả năng chịu bức xạ cao bên trong lò phản ứng đơn vị 2 hơn 10 tiếng.

Mô hình của robot bọ cạp

Do mức độ bức xạ quá cao trong PVC khiến cho tình hình quá nguy hiểm đối với công nhân, giới quan chức đã không thể xác định vị trí hoặc kiểm tra các nhiên liệu tan chảy ở trung tâm của lò phản ứng.

Họ hy vọng nguồn cấp dữ liệu video cung cấp bởi robot bọ cạp sẽ giúp xác định vị trí và điều kiện của các nhiên liệu tan chảy. Nỗ lực này là một phần trong một chuỗi công đoạn nhằm tháo gỡ các nhiên liệu tan chảy từ bên trong nhà máy điện hạt nhân có thể kéo dài đến hàng thập kỷ.
Theo dự kiến, chiếc robot sẽ hoạt động trong nhà máy trong một ngày, và nó sẽ đi vào PVC thông qua một ống dẫn hướng tới các thanh nhiên liệu hạt nhân.
Hai người sẽ chịu trách nhiệm điều khiển bộ máy, một người điều khiển máy bằng một phím điều khiển và người khác giám sát đoạn video để khai thác dữ liệu có liên quan. Cả hai người đều phải trải qua giai đoạn thực tập trong hàng tháng mới có thể làm việc chính thức.
Theo phát ngôn viên của Toshiba, chiếc máy bọ cạp sẽ phải tiếp xúc với mức độ phóng xạ gấp bảy lần so với hồi thăm dò trước đó vào đơn vị 1 của PVC. Tuy nhiên tập đoàn điện tử này cũng cho biết sẽ không thiết kế một bản sao khác để kiểm tra tình hình trong trường hợp “bọ cạp” bị mắc kẹt.
Thảm họa Fukushima năm 2011, gây ra bởi một trận động đất cấp 9 và sóng thần, đã đặt ra một tình huống hạt nhân khẩn cấp bắt buộc Nhật Bản phải cắt đứt hoạt động của tất cả 43 nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.