Rộ tin đồn ông Kim Jong-un bị hôn mê

(PLO)- Một nhà ngoại giao Hàn Quốc đồn đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị hôn mê và em gái ông – bà Kim Yo-jong chuẩn bị nắm quyền.  

Một nhà ngoại giao Hàn Quốc đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị hôn mê và em gái ông – bà Kim Yo-jong chuẩn bị nắm quyền.

Theo báo New York Post, tuyên bố giật gân này do ông Chang Song-min, cựu trợ lý của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đưa ra với truyền thông Hàn Quốc. Ông Chang nói nhà lãnh đạo Triều Tiên bị hôn mê nhưng “cuộc sống của ông ấy chưa kết thúc”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP

“Một cấu trúc kế vị hoàn toàn chưa được hình hành, vì vậy, bà Kim Yo-jong đang được đưa lên hàng đầu vì khoảng trống quyền lực không thể duy trì trong một thời gian dài” – ông Chang nói.

Vài ngày trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un đã chuyển giao một phần quyền lực cho các trợ lý thân cận của ông, trong đó có em gái mình – bà Kim Yo-jong, theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc).

Tại một cuộc họp riêng với các nghị sĩ tuần trước, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho hay bà Kim Yo-jong đang điều hành các vấn đề nhà nước chung dựa trên sự chuyển giao này, mặc dù anh trai bà vẫn nắm quyền lực tuyệt đối.

Bà Kim Yo-jong hiện là Phó trưởng ban thứ nhất (Ban Mặt trận thống nhất) thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều nghi ngờ xoay quanh tuyên bố của ông Chang. Đây cũng không phải lần đầu tiên rộ lên tin đồn về sức khỏe của ông Kim Jong-un do ông vắng mặt trước công chúng trong thời gian dài.

Hồi tháng 4, truyền thông đưa tin ông Kim Jong-un trải qua cuộc phẫu thuật tim mạch sau khi ông không xuất hiện trước công chúng gần ba tuần. Chính phủ Triều Tiên chưa bao giờ giải thích sự vắng mặt của ông Kim, kể cả chuyện tại sao ông không tham gia lễ kỷ niệm 108 năm ngày sinh ông nội của ông – Kim Il Sung.

Sau khi xuất hiện video cho thấy ông Kim xuất hiện tại lễ khánh thành nhà máy phân bón gần thủ đô Bình Nhưỡng, một quan chức của chính phủ Hàn Quốc nói với kênh Fox News rằng “chính phủ chúng tôi tin rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Kim đã trải qua phẫu thuật y khoa”.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng về tuyên bố của ông Chang Song-min.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.