Rộ tin đồn bà Yingluck đào tẩu sang UAE

(PLO) – Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 25-8 đã không xuất hiện tại phiên tòa ra phán quyết vụ kiện chương trình trợ giá gạo quốc gia, gây thất thoát ngân sách. Xuất hiện tin đồn bà đã trốn sang UAE.

Trang tin Khaosod của Thái Lan chiều 25-8 đăng tải thông tin cho rằng bà Yingluck cùng con trai 15 tuổi đã trốn sang Campuchia từ ngày 23-8 bằng đường bộ. Sau đó, hai người đã lên máy bay sang Singapore rồi tiếp tục bay đến Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nơi người anh trai của bà là ông Thaksin Shinawatra được cho là đang tị nạn.

Tuy nhiên, Tướng Nathathorn Prousoontorn – lãnh đạo Cục xuất nhập cảnh Thái Lan ngày 25-8 cho biết không ghi nhận được bất kỳ dữ liệu nào cho thấy bà đã xuất cảnh. Ông cũng khẳng định chính quyền Bangkok đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Yingluck từ ngày 19-5-2015 đến nay. Dù vậy, ông Nathathorn cũng thừa nhận nếu bà Yingluck sử dụng đường bộ thì Cục xuất nhập cảnh Thái Lan sẽ không tài nào ghi nhận được, theo tờ The Nation.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon. Ảnh: THE NATION

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cũng đã lên tiếng bác bỏ các giả thuyết cho rằng quân đội đã nhúng tay hỗ trợ, hoặc cố tình ngó lơ, để bà Yingluck rời khỏi đất nước. Ông từ chối xác nhận các thông tin cho rằng cựu thủ tướng Thái Lan đã đào tẩu từ ngày 23-8, khẳng định đã siết chặt giám sát các cửa khẩu đường bộ trước ngày tổ chức phiên tòa. Trả lời báo giới, ông Prawit cho biết các sĩ quan giám sát nhà riêng của bà Yingluck suốt hai ngày qua không thấy bà rời khỏi nhà.

Trả lời tờ The Nation, ông Prawit không loại trừ khả năng bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan, nhưng hiện cơ quan điều tra không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về lộ trình chạy trốn của bà. Ông cũng cho biết đã ghi nhận các tin đồn bà đi từ tỉnh Koh Chang, Thái Lan sang Campuchia, nhưng không thể xác minh được thông tin trên.

Bộ trưởng Prawit khẳng định cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ truy bắt theo lệnh của tòa án và nếu bà Yingluck trốn được ra nước ngoài thì đó là nhờ sự giúp đỡ của các quan chức có liên quan đến chính quyền cũ, không phải do quân đội.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã chỉ đạo cho cảnh sát nhanh chóng xác minh thông tin về nơi bà Yingluck đang có mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.