Rò rỉ tài liệu ‘lập quốc’ của IS

(PLO)- Truyền thông Anh vừa công bố tài liệu dài 24 trang nêu chi tiết kế hoạch thành lập và quản lý quốc gia của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria.

Tập tài liệu “lập quốc” của IS bị rò rỉ (Nguồn: The Guardian) 

Theo hãng tin Sputnik, trong 30 tài liệu “lập quốc” của IS bị rò rỉ, có một tài liệu viết bằng tay dài 24 trang có tựa “Các nguyên tắc trong quản lý nhà nước IS". 

Bản viết tay được cho là do học giả Ai Cập Abu Abdullah al-Masri viết từ giữa tháng 7 đến tháng 10-2014, trong đó trình bày chi tiết, cụ thể về việc thành lập mô hình kiểm soát tập trung nền kinh tế, quan hệ đối ngoại và bộ máy tuyên truyền. 

Tài liệu cũng mô tả chi tiết cách thức IS đào tán “đội ngũ quản lý” và các ban, ngành chính quyền có tổ chức về giáo dục, nguồn tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp, quan hệ đối ngoại và quan hệ công chúng cũng như các khu trại quân sự.

Trong tài liệu, IS cũng vạch ra các quy định huấn luyện quân sự trong đó có các binh sĩ tinh nhuệ, cựu chiến binh và các chiến binh nhí.

 Theo The Guardian, tài liệu được một doanh nhân có mối làm ăn với IS tại Syria bí mật tuồn ra nước ngoài, đến tay nhà nghiên cứu Aymenn al-Tamimi, người đã thu thập hàng loạt dữ liệu về IS. Ông đã giao tập tài liệu này cho báo Guardian.

Sau khi nghiên cứu tài liệu này, chuyên gia Aymenn al - Tamimi khẳng định IS “là một dự án với mục tiêu là quản lý nhà nước dựa trên nền tảng là tư tưởng Hồi giáo cực đoan. IS không đơn thuần chỉ muốn tổ chức chiến tranh liên miên”.

IS tuyên bố thành lập đế chế caliphate ở Syria và Iraq từ tháng 6-2014 (Ảnh: The Guardian) 

Tờ Guardian dẫn lời tướng Mỹ Stanley McChrystal, người lãnh đạo lực lượng chống tổ chức Al-Qaeda tại Iraq, tiền thân của IS, từ năm 2006-2008, mô tả “bất cứ ai, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách phương Tây” đều cần phải nghiên cứu kỹ càng tài liệu này.

“Nếu phương Tây chỉ xem IS là tập hợp của những kẻ giết người điên loạn thì rõ ràng đã quá xem thường chúng. Qua các nguyên tắc quản trị của IS, có thể thấy rõ sự tập trung vào giáo dục đào tạo tư tưởng cực đoan, sự coi trọng hợp lý đối với quản trị nhà nước, tận dụng công nghệ để làm công tác tuyên truyền, IS cũng tỏ rõ quyết tâm sẵn sàng học hỏi, “rút kinh nghiệm” từ những sai lầm của các phong trào cực đoan trước đây” - tướng McChrystal nhận định.

Nhà nghiên cứu Charlie Winter thuộc ĐH Georgia cũng đánh giá: “Hoàn toàn không phải là quân đội của những kẻ cuồng tín khát máu, IS là tổ chức chính trị có nhiều toan tính với hạ tầng phức tạp”.

Tướng Graeme Lamb, cựu lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Anh, cho rằng tài liệu lập quốc của IS là lời cảnh báo đối với chiến lược chống IS hiện nay.

Ông Lamb nhận định IS tự cho chúng là đại diện duy nhất của người Hồi giáo Sunni ở thế giới Ả Rập nên điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải vận động sự tham gia của người Sunni, họ phải là người đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống IS dưới sự hỗ trợ của phương Tây và các nhân tố khác ở Trung Đông. Nhưng đây không phải là chiến lược chống IS hiện tại và nhiều khả năng sẽ thất bại, ông Lamb cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.