Rò rỉ 1,5 triệu lít nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy hạt nhân ở Mỹ

(PLO)- Giới chức bang Minnesota (Mỹ) cho biết họ đang giám sát việc xử lý hơn 1,5 triệu lít nước bị nhiễm xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Monticello của tập đoàn Xcel Energy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, nhà máy điện hạt nhân Monticello của tập đoàn Xcel Energy thừa nhận đã làm rò rỉ hơn 1,5 triệu lít nước bị nhiễm xạ ra ngoài môi trường. Hiện giới chức bang Minnesota (Mỹ) đang giám sát việc xử lý nước nhiễm xạ và khẳng định vụ việc không gây ra mối nguy hại nào cho người dân xung quanh, hãng AP đưa tin.

Mặc dù Xcel Energy đã báo cáo vụ rò rỉ nước có chứa tritium (một đồng vị phóng xạ của hydro, thường xuất hiện trong các nhà máy hạt nhân) cho chính quyền vào cuối tháng 11-2022, nhưng vụ việc đã không được công khai cho đến ngày 16-3 vừa qua. Các quan chức nhà nước cho biết họ muốn thu thập đủ thông tin trước khi công khai nó.

FILE - Cooling towers release heat generated by boiling water reactors at Xcel Energy's Nuclear Generating Plant on Oct. 2, 2019, in Monticello, Minn. Minnesota regulators said Thursday, March 16, 2023, that they're monitoring the cleanup of a leak of 400,000 gallons of radioactive water from Xcel Energy's Monticello nuclear power plant in late November 2022. The company said there's no danger to the public. (Evan Frost/Minnesota Public Radio via AP, File)
Nhà máy điện hạt nhân Monticello thuộc sở hữu của tập đoàn Xcel Energy. Ảnh: AP

“Chúng tôi biết có sự xuất hiện của tritium trong một giếng giám sát, tuy nhiên Xcel vẫn chưa xác định được nguồn rò rỉ và vị trí của nó” - ông Michael Rafferty, phát ngôn viên của Cơ quan Kiểm soát Ô nhiễm Minnesota (MPCA) cho biết.

“Bây giờ chúng tôi có đủ thông tin về nơi xảy ra rò rỉ, lượng nước rò rỉ vào nước ngầm và nước ngầm bị nhiễm xạ đã chảy đi đâu. Vậy nên chúng tôi đang chia sẻ thông tin này” - ông nói, đồng thời khẳng định lượng nước rò rỉ sẽ không gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng ngay lập tức.

Tập đoàn Xcel Energy cho biết: “Nước rò rỉ đã được chứa đầy tại địa điểm giám sát và không chảy ra bên ngoài hay xuất hiện trong bất kỳ nguồn nước uống nào của địa phương”.

Công ty cho biết thêm họ tập trung vào việc kiểm soát tình hình, điều tra địa điểm chứa nước bị ảnh hưởng và tìm ra các bước xử lý tiếp theo.

Xcel Energy cho biết cho đến nay, họ đã thu hồi được khoảng 25% lượng tritium bị tràn và đã bơm vào hệ thống xử lý tại chỗ.

Công ty này đang xem xét xây dựng các bể chứa trên mặt đất để chứa nước bị nhiễm xạ mà nhà máy thu hồi được và đang cân nhắc phương án xử lý tốt nhất.

Ủy ban Pháp quy hạt nhân Mỹ (NRC) cho biết sự cố tràn tritium thỉnh thoảng xảy ra tại các nhà máy hạt nhân nhưng những vụ việc như vậy vẫn bị giới hạn trong khu vực nhà máy và không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng.

Trước đây, Xcel Energy đã báo cáo một vụ rò rỉ tritium nhỏ tại Monticello vào năm 2009.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.