Reuters: Ông Trump cân nhắc sa thải ông Esper sau bầu cử

(PLO)- Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere khẳng định Tổng thống Donald Trump chưa có quyết định nào về việc thay đổi nhân sự trong nội các.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận riêng với các cố vấn của mình về khả năng sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 12-8, một nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters rằng ông Trump vẫn đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định liệu có sa thải ông Esper hay không.

Nguồn tin này cho biết hiện nay, quan hệ giữa ông Trump và ông Esper đang không được tốt. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ dự định đến sau ngày bầu cử 3-11, ông mới đưa ra quyết định cuối cùng. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (trái). Ảnh: AP

Bình luận về thông tin này của Reuters, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nói: "Hiện nay, chúng tôi chưa có thông báo nào về vấn đề nhân sự và việc suy đoán về những thay đổi sau cuộc bầu cử hay trong nhiệm kỳ thứ hai cũng là không thích hợp trong thời điểm này".

Lầu Năm Góc chưa có bình luận về thông tin này.

Một quan chức trong Lầu Năm Góc lưu ý rằng việc thay đổi các vị trí nhân sự cấp cao ở cuối nhiệm kỳ hoặc sau ngày bầu cử là điều vẫn thường diễn ra trong chính trường Mỹ.

Reuters chỉ ra rằng ông Trump và ông Esper có nhiều điểm bất đồng trong vấn đề đối nội liên quan tới phong trào biểu tình phản đối cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Ông Trump đã viện dẫn Đạo luật chống nổi dậy để điều lực lượng quân đội tại ngũ đến các điểm nóng biểu tình. Trong khi đó, ông Esper công khai phản đối quyết định này của Tổng thống.

Nguồn tin của Reuters cho biết việc ông Esper không cho phép treo cờ Liên minh miền Nam trong các cơ sở quân sự cũng là một nguyên nhân dẫn đến căng thẳng với ông Trump. Tổng thống Mỹ từng phát biểu ủng hộ quyền được treo lá cờ này.

Trước đó, đồn đoán về khả năng ông Esper bị sa thải đã xuất hiện từ đầu tháng 6.

Tuy nhiên, ngày 3-6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Trump chưa quyết định sa thải ông Esper. Bà McEnany nói tại thời điểm đó, ông Esper "vẫn là Bộ trưởng Esper". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.