Reuters: Mỹ sẽ không đẩy nóng chuyến quá cảnh của Phó lãnh đạo Đài Loan

(PLO)- Hãng Reuters đưa tin Phó lãnh đạo Đài Loan - ông Lại Thanh Đức ngày 12-8 sẽ quá cảnh tại Mỹ trên đường sang Paraguay, và Mỹ khả năng sẽ không đẩy nóng sự kiện quá cảnh này tránh ảnh hưởng quan hệ Mỹ-Trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó lãnh đạo Đài Loan - ông Lại Thanh Đức ngày 12-8 sẽ quá cảnh tại Mỹ trên đường sang Paraguay, theo hãng tin Reuters ngày 11-8.

Theo dự kiến, ông Lại sẽ quá cảnh tại TP New York (Mỹ) trong ngày 12-8 trước khi bay tới Paraguay để dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Santiago Pena. Trên đường về, ông Lại sẽ quá cảnh tại TP San Francisco, bang California (Mỹ) vào ngày 15-8.

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức phát biểu tại Đài Bắc ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức phát biểu tại Đài Bắc ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

Tháng trước, Phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Alexander Yui nói rằng chuyến quá cảnh của ông Lại ở Mỹ là “một thông lệ” vì lý do an toàn cho chuyến bay. Tuy nhiên theo giới quan sát, động thái này có thể vấp phải phản ứng từ Trung Quốc (TQ).

Ngày 17-7, sau khi có tin về chuyến bay của ông Lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh đã cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ chuyến quá cảnh và đã có những phản hồi nghiêm túc tới Mỹ, theo trang web Bộ Ngoại giao TQ.

“TQ kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan, phản đối bất kỳ chuyến đi tới Mỹ nào của lực lượng ‘Đài Loan độc lập’ dưới bất kỳ danh nghĩa hoặc lý do gì” - bà Mao nhấn mạnh.

Reuters ngày 11-8 dẫn nguồn tin từ quan chức Đài Loan lo ngại rằng TQ có thể sẽ tập trận quân sự gần Đài Loan vào tuần tới như một sự phản đối với chuyến đi của ông Lại.

Bộ Quốc phòng TQ và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của TQ chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này.

Ngày 11-8, Cục An toàn Hàng hải TQ cho biết sẽ tổ chức tập trận quân sự từ ngày 12 đến 14-8 ở ngoài khơi bờ biển phía đông TP Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, TQ) - cách khoảng 500 km về phía bắc của TP Đài Bắc.

Ngay sau tuyên bố trên, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc tập trận của TQ.

Về phía Mỹ, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ rằng, phù hợp với các lần quá cảnh trước đây, ông Lại sẽ gặp Chủ tịch Viện Mỹ ở Đài Loan có trụ sở tại Virginia - bà Laura Rosenberger. Viện Mỹ ở Đài Loan là một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ Mỹ điều hành thực hiện các mối quan hệ không chính thức với Đài Loan. Bà Laura Rosenberger cho đến đầu năm 2023 là quan chức cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia của chính phủ Tổng thống Joe Biden xử lý các chính sách đối với TQ.

Theo 3 nguồn tin chính phủ Mỹ nói với Reuters thì chính phủ ông Biden không định nhấn đậm chuyến quá cảnh của ông Lại, vì 2 lý do chính. Một là để không gây thêm căng thẳng trên eo biển Đài Loan trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hai là để duy trì động lực gần đây trong việc duy trì liên lạc giữa các quan chức cấp cao Mỹ-Trung. Mỹ đang chờ phía TQ phản hồi về lời mời Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sang thăm, động thái có thể mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.