Reuters: EU chỉ mới chuyển một lượng nhỏ vaccine cho các nước nghèo

(PLO)- Tài liệu do Ủy ban châu Âu biên soạn cho thấy các thành viên EU chỉ mới hỗ trợ chưa đến 3% trong tổng số 160 triệu liều vaccine mà họ hứa giúp các nước nghèo.

Hãng tin Reuters hôm 22-7 dẫn một nguồn tài liệu từ Liên minh châu Âu (EU) cho thấy các quốc gia thành viên cho đến nay chỉ mới chuyển một phần nhỏ lượng vaccine ngừa COVID-19 dư thừa cho các quốc gia nghèo.

Theo đó, các quốc gia EU chỉ mới hỗ trợ chưa đến 3% trong tổng số 160 triệu liều vaccine mà họ dự định quyên góp, chủ yếu là vaccine AstraZeneca, để giúp các nước nghèo chế ngự đại dịch toàn cầu.

EU đã cam kết giúp những người dân dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới được tiêm chủng, nhưng cũng giống như các quốc gia giàu có khác, họ vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào việc tiêm chủng cho công dân của họ, gây nên tình trạng thiếu hụt vaccine ở những nơi khác.

Một nhân viên y tế chuẩn bị liều vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca tại một trung tâm tiêm chủng ở nước Bỉ, ngày 18-3. Ảnh: REUTERS

Các quốc gia EU, với tổng dân số người trưởng thành là 365 triệu người, cho đến nay đã nhận được khoảng 500 triệu liều từ các nhà sản xuất và dự kiến sẽ có gần một tỉ liều vào cuối tháng 9.

Mặt khác, tính đến ngày 13-7, EU đã quyên góp chưa đến bốn triệu liều vaccine trên tổng số 160 triệu liều mà họ hứa, theo tài liệu nội bộ do Ủy ban Châu Âu biên soạn và được Reuters xem xét.

Cũng theo Reuters, EU đã có đủ lượng vaccine để tiêm chủng đầy đủ cho 70% người trưởng thành, trong khi Nam Phi chỉ tiêm được một liều cho 7% dân số trưởng thành và Nigeria chỉ mới đạt được 1%.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu đã từ chối bình luận về những thông tin trên, nhấn mạnh rằng số lượng vaccine quyên góp sẽ do chính phủ các nước quyết định.

Nhân viên y tế đang lấy vaccine ngừa COVID-19 từ lọ chứa. Ảnh: REUTERS

Tình trạng phân bổ vaccine không hợp lý đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về việc các nước giàu đang tích trữ lượng vaccine dư thừa của họ trong khi các nước nghèo phải vật lộn để có được nguồn cung.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây tài trợ vaccine cho chương trình COVAX - Cơ chế Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19 - để đảm bảo phân phối vaccine công bằng và hợp lý cho người dân trên toàn thế giới.

Nhiều nước nghèo đang phụ thuộc vào COVAX để có được vaccine, nhưng cho đến nay, chương trình này chỉ mới cung cấp 135 triệu liều trên toàn cầu và phụ thuộc nhiều vào liều được tài trợ. 

Kế hoạch tự mua vaccine của WHO cũng tạm thời bị đình trệ do các vấn đề về sản xuất vaccine và tình trạng hạn chế xuất khẩu ở Ấn Độ do nước này phải tập trung tiêm chủng cho người dân trước đợt bùng phát dịch kinh khủng vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.