Real Madrid chi 500 triệu euro mua sắm ‘dải ngân hà'

(PLO)-Chủ tịch Real Madrid quyết tâm tái thiết "Dải ngân hà"; Robben kỳ vọng được trở lại cùng Bayern chiến Dortmund; IOC quyết xử lý nghiêm vụ doping máu... có trong bản tin sáng 29-3.

Robben hy vọng được trở lại trong trận đại chiến Dortmund

Biểu tượng của Bayern Munich, Arjen Robben thừa nhận anh ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc đụng độ đỉnh cao tại Bundesliga giữa Bayern và Dortmund sẽ diễn vào tuần tới.

Arjien Robben. 

Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan hiện đã 35 tuổi, anh có hơn một thập kỷ phục vụ và trở thành huyền thoại của “Hùm xám”. “Sẽ không thực tế nếu nói tôi đủ sức khỏe để xuất hiện. Tôi đang hồi phục và chưa tập luyện lại cùng với đội. Những gì có thể làm lúc này là tôi phải chiến đấu để trở lại sân cỏ”, Robben nói với tờ Abendzeitung.

Lần xuất hiện cuối cùng của Robben trong màu Bayern là trong chiến thắng 5-1 trước Benfica tại Champions League, ngày 27 - 11. Kể từ đó, anh phải vật lộn với chấn thương đùi và các vấn đề về cơ bắp.

Trong 10 năm gắn bó, Robben đã trở thành huyền thoại của Bayern. Anh ghi 143 bàn trong 305 lần ra sân và cùng CLB giành 11 danh hiệu trong nước.

Khoảnh khắc đẹp nhất của anh đến tại Wembley năm 2013, khi anh nổ súng phút 89, giúp Bayern giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League trước Dortmund.

Dù bị từ chối trước lần tái ngộ “kẻ thù cũ” Dortmund nhưng Robben rất kỳ vọng, được thêm một lần xuất hiện cho Bayern trước khi mùa giải kết thúc. 

Robben chia sẻ: "Đây là hai tháng cuối cùng của tôi tại Bayern, nơi tôi đã trải qua 10 năm. Tôi muốn được thi đấu chỉ để nỗ lực thêm một lần nữa. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi không quan tâm, bất kể đó là trận nào”.

Tờ L'Equipe, Pháp nói về kế hoạch gầy dựng lại "Dải ngân hà" của Real Madrid.

Trước đây, HLV Zidane từng là cầu thủ Real thuộc thế hệ Galacticos đầu tiên.

Real tiết kiệm 500 triệu euro cho kế hoạch “Galacticos” 3.0

Sau năm năm tằn tiện, chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đang sẵn sàng với chính sách chuyển nhượng khổng lồ “Galacticos” thế hệ 3.0.

Theo tờ L’Equipe (Pháp), gã khổng lổ Real đã tiết kiệm 500 triệu euro để kích hoạt ba quả “bom tấn” Paul Pogba, Eden Hazard và Kylian Mbappe. Hai trong số đó sẽ tiêu tốn khoảng 220 triệu euro, phần còn lại chỉ dành cho một cầu thủ.

Mbappe là cái tên đầu tiên HLV Zidane thèm muốn nhất. 280 triệu euro là quá “chát” nhưng Perez không quan tâm, bởi tiền đạo người Pháp là sự bảo đảm an toàn cho thập kỷ tiếp theo. Đây cũng là trường hợp khó đàm phán nhất trong số ba cầu thủ.

Kế đến là tiền vệ Pogba. Trước khi đầu quân MU từ Juventus, Pogba từng liên lạc với Los Blancos. Theo L’Equipe nhận định, thương vụ với Pogba là ít tốn kém nhất. 

Riêng với cầu thủ chạy cánh người Bỉ Eden Hazard, "Kền kền" đã đạt được thỏa thuận ghi nhớ và nhiều khả năng sẽ được công bố vào mùa hè này. Hai vụ chuyển nhượng còn lại có thể mất ít nhất thêm một năm nữa mới hoàn thành.

Chủ tịch IOC, Thomas Bach. ẢNH: AFP

IOC trừng phạt nghiêm khắc những người “tội phạm doping”

Ít nhất 21 VĐV của năm môn thể thao thuộc tám quốc gia bị nghi ngờ dính líu đến vụ pha tạp máu, liên quan đến một bác sĩ người Đức đã bị bắt trong một cuộc đột kích doping máu do cảnh sát Đức – Áo phối hợp vào tháng trước.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach yêu cầu lệnh trừng phạt nhanh chóng và nghiêm khắc dành cho các VĐV và nhân viên hỗ trợ họ.

Vào ngày 27-2, năm VĐV bao gồm hai người Áo đã bị bắt tại giải vô địch trượt tuyết Bắc Âu, tại khu nghỉ mát Seefeld của Áo. Các vụ bắt giữ là một phần của một hoạt động chung với cảnh sát Đức, điều tra sau hàng loạt nghi ngờ doping máu được tuồn ra từ Đức.

Thomas Bach nhấn mạnh: “Tôi hy vọng vụ này sẽ không kéo dài, công lý sẽ được thực hiện nhanh để làm gương. Tôi hy vọng sẽ có những biện pháp trừng phạt cứng rắn để có tác dụng răn đe với mọi người”. 

Trước đó một bác sĩ ở thành phố Erfurt, Đức cũng bị bắt cùng với năm đồng phạm bị nghi ngờ khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.