Rau, trái cây... Trung Quốc ngừng về chợ đầu mối

(PLO)- Các mặt hàng trái cây, rau củ, gia vị... Trung Quốc không về nữa nhưng hàng trong nước vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Đại diện Công ty Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho biết hôm nay (10-2) tổng lượng rau củ, trái cây về chợ 2.781 tấn, giảm 233 tấn so với ngày 8-2.

Giá các mặt hàng rau củ, gia vị tương đối ổn định như tỏi Lý Sơn giá 160.000 đồng/kg; gừng già Buôn Ma Thuột giá 35.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng giảm giá như bí đao 11.000 đồng/kg, đậu cô ve 25.000 đồng/kg. Tương tự, giá trái cây cũng ổn định, có một số mặt hàng giảm mạnh như quýt đường, quýt tiều giảm 5.000 đồng/kg còn 45.000 đồng/kg; thanh long Bình Thuận giảm 2.000 đồng còn 16.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do hàng về nhiều trong khi sức mua còn yếu.

Xà lách búp, xà lách nhúng Đà Lạt đều tăng giá 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, hiện nay tất cả mặt hàng Trung Quốc đã ngừng về chợ. Lý do  hàng Trung Quốc về Việt Nam chủ yếu qua cửa khẩu đường bộ nhưng do dịch Corona nên hàng Trung Quốc ngưng nhập từ ngày 6-2. Hàng Trung Quốc nếu còn là hàng tồn kho của thương nhân trữ lại trong dịp tết.

Đại diện Công ty Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho biết thêm, đối với rau hàng Trung Quốc chỉ chiếm 12%-15% và 15%-20% trái cây tùy thuộc vào vụ mùa.

Do đó, các mặt hàng trái cây và rau củ, gia vị Trung Quốc không về nữa thì hàng trong nước vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Hàng trong nước về chợ hiện nay chủ yếu từ Đà Lạt, Đơn Dương, Tùng Nghĩa, Long An Tiền Giang và các nguồn khác.

Bà H., tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, cho hay mấy ngày trước có lấy hàng Trung Quốc về nhưng giá cao quá nên không nhập nữa mà bán hàng trong nước. Bông cải xanh Trung Quốc giá vốn đã 40.000 đồng/kg, cà rốt Trung Quốc, hành tây Trung Quốc 25.000 đồng/kg. Một số mặt hàng gia vị như gừng, tỏi Trung Quốc giá tăng cao lên 70.000 đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.