Rau quả Trung Quốc vẫn nhập về nhiều nhờ lợi thế giá rẻ

(PLO)- Với giá rẻ, nguồn cung dồi dào nên rau quả Trung Quốc vẫn được tiêu thụ đều đặn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Hoàng Phong, Phó giám đốc kinh doanh Chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, cho biết cuối năm lượng rau củ quả xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu về chợ vẫn như bình thường, không biến động lớn. Hiện lượng rau quả trong nước nhập về chợ vẫn chiếm phần lớn với khoảng 95%, rau quả nhập khẩu chỉ chiếm 5%.

Trong 5% lượng hàng nông sản nhập từ nước ngoài tại chợ đầu mối Hóc Môn, hàng Trung Quốc chiếm hơn 60% gồm bông cải, khoai tây, tỏi, hành, cà rốt, táo, nho…

rau quả trung quốc
Rau củ quả Trung Quốc chiếm 60% rau củ quả ngoại nhập tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Ảnh: CH

Theo báo cáo của chợ về giá bán các loại rau quả trong tháng 11-2023 cho thấy, các loại rau quả Trung Quốc không có biến động, thậm chí nhiều loại nông sản giảm nhẹ.

Cụ thể như bông cải trắng giá khoảng 26.900 đồng/kg, giảm 6% so với tháng 10-2023. Bông cải xanh nhập từ thị trường này có giá bán tại chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 26.600 đồng/kg trong tháng 11-2023, giảm hơn 8% so với tháng trước đó. Khoai tây cũng giảm nhẹ, khoảng 11.000 đồng/kg.

Trái cây nhập từ Trung Quốc chủ yếu là nho, táo, lê... Nho đỏ giá trung bình trong tháng 11 khoảng 40.500 đồng/kg, chỉ tăng hơn 2%. Táo giảm nhẹ khoảng 3%, giá 23.600 đồng/kg. Giá hồng giòn chỉ khoảng 11.600 đồng/kg, giảm mạnh hơn 21% so với tháng trước đó.

rau quả trung quốc
Nhiều loại nông sản trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Ảnh: CH

Một số loại rau củ tăng giá nhưng không đáng kể. Cụ thể, cà rốt trung bình trong tháng 11 hơn 8.000 đồng/kg, tăng hơn 6% so với tháng 10-2023. Tỏi cũng ở mức giá 35.000 – 63.000 đồng/kg tuỳ loại tăng 3-7% so với giá bán tháng trước.

Theo anh Linh, tiểu thương buôn bán mặt hàng rau củ, nhờ lợi thế giá cả rẻ, hơn nữa có nhiều loại nông sản trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường nên hàng Trung Quốc vẫn có cơ hội tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.