Rắc rối rồi, Quả bóng vàng là của Cậu bé vàng Maradona?

(PLO)-Cái gì thuộc về Maradona cũng đầy tranh cãi, Quả bóng vàng Mexico 86 có thể bị kiện nếu mang bán đấu giá ngày 6-6 tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6 tới tại Neuinlly-Sur-Seine, gần Paris sẽ diễn ra cuộc bán đấu giá Quả bóng vàng, vật phẩm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Maradona tại Mexico 86, Argentina lên ngôi vô địch World Cup.

Cuộc bán đấu giá vật phẩm vô giá này do nhà tổ chức đấu giá Aguttes tiến hành. Tuy nhiên những người đang được quyền thừa kế gia tài của Cậu bé vàng Maradona nhờ các luật sư giỏi nộp đơn kiện lên Tòa án Paris.

Những người thân của gia đình Maradona cho báo chí biết họ chỉ biết Quả bóng vàng, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất dành cho Maradona được mang ra bán đấu giá. Lâu nay việc tìm kiếm hiện vật Quả bóng vàng Mexico 86 này đã tiến hành nhiều lần, nhưng rồi lại rơi vào quên lãng...vì nó đã bị đánh cắp tại Naples trong thời gian huyền thoại Maradona đang khoác áo CLB Napoli.

maradona-1.jpg
Thứ gì thuộc về Maradona cũng luôn gây tranh cãi và rất có giá. Ảnh: Getty

Đội ngũ luật sư mà gia đình Madarona mời để bảo vệ quyền quyền lợi vụ Quả bóng vàng này cho biết, có 5 người được hưởng quyền thừa kế hợp pháp những vật chất, của cải mà Maradona để lại.

Theo thông tin từ gia đình Maradona, thì hiện vật Quả bóng vàng được trao cho Maradona tại Lido Cabaret ở Paris chứ không phải trao ngay sau trận chung kết World Cup 1986 tại sân Arteca ở Mexico City sau trận Argentina-Tây Đức.

Sau đó ba năm, tức vào năm 1989, thì Quả bóng vàng này bị đánh cắp ở Naples trong một vụ cướp nhà băng.

Đại diện gia đình Maradona cho biết, gia đình vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm vật phẩm vô giá của Maradona nhưng không có tung tích, nó không chỉ là “báu vật” của gia đình mà của toàn bộ người dân Argentina- Đó là câu nói của luật sư Lola Chunet trình bày với báo chí ở ngoại ô Paris khi đội ngũ luật sư này tiến hành những động thái bảo vệ quyền lợi cho gia đình Maradona.

Trong khi đó luật sư Arthur Gaulier, người bảo vệ quyền lợi cho nhà đấu giá Aguttes nói: “35 năm nỗ lực tìm kiếm một vật phẩm bị đánh cắp, thứ tài sản này đã không được lưu vào hồ sơ tìm kiếm của cơ quan chức năng nên yếu tố pháp lý đã bị vô hiệu, hay nói khác đi là không còn giá trị về tính pháp lý, quyền sở hữu (?)”.

Các luật sư khác bảo vệ quyền lợi cho nhà đấu giá Aguttes đều nói rằng trong suốt thời gian Quả bóng vàng bị đánh cắp, gia đình Maradona (kể cả Maradona khi còn sống) đã không trình báo sự việc lên các cơ quan chức năng và Tòa án nên bây giờ gia đình Maradona đã không còn quyền sở hữu nó về mặt pháp lý.

Trong khi đó Maximilien Aguttes, giám đốc nhà tổ chức đấu giá Aguttes cho biết, thứ đó (Quả bóng vàng) chỉ là Lido Cabaret tặng riêng cho Maradona như một món quà mà thôi, chứ không phải danh hiệu chính thức từ FIFA (?). Tuy nhiên nó trở thành vấn đề bởi nó là của Maradona.

Cũng theo Maximilien Aguttes thì nhiều năm qua biết bao vật phẩm của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng được đấu giá mà không có nguồn gốc, trong đó có những vật phẩm vài trăm euro, thậm chí 1,2 euro...

Tòa án ở Paris sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 30-5 liệu Quả bóng vàng của Maradona này có được đấu giá hợp pháp hay không.

Gần một tháng trước nhà đấu giá Aguttes từng đánh giá, giá khởi điểm của vật phẩm đẹp này có thể lên...7 con số, tức triệu USD.

Năm ngoái chiếc áo Maradona mặc ghi bàn bằng "bàn tay của Chúa" tại tứ kết Mexico 86 Argentina thắng Anh 2-1 được bán kỷ lục 9,3 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.