Rà soát kỹ danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh...

(PLO)- Rà soát kỹ danh mục hàng hóa liên quan đến thuốc thú y, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thủy sản cấm khai thác...

Bộ Công thương vừa có báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý xây dựng nghị định (NĐ) bãi bỏ NĐ 59/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; NĐ 43/2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của NĐ 59/2006.

Cụ thể có 25 đơn vị, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhất trí với đề xuất xây dựng NĐ bãi bỏ hai NĐ trên.

Bên cạnh nhất trí bãi bỏ hai NĐ trên, một số bộ ngành có một số ý kiến bổ sung.

Bộ KH&ĐT, Bộ Công an, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công thương rà soát các danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện không có trong Luật Đầu tư, luật chuyên ngành để đưa vào luật hiện hành cho phù hợp.

Rà soát kỹ danh mục hàng hóa liên quan đến thuốc thú y, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thủy sản cấm khai thác, thuốc lá điếu, xì gà.

Nghiên cứu, đề xuất bổ sung mặt hàng thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử vào danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

thuoc-la-dien-tu.jpg
Cuối tháng 8, Quản lý thị trường TP.HCM thu giữ 120 sản phẩm thuốc lá điện tử có tinh dầu dùng một lần. Ảnh: Cục QLTT TP.HCM

Theo giải trình của Bộ Công thương, hiện nay ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Luật Đầu tư và các phụ lục của luật này.

Trong quá trình tổng hợp lấy ý kiến xây dựng NĐ bãi bỏ hai NĐ trên, Bộ Công thương đã đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu các danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của mình để kịp thời đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung vào danh mục của Luật Đầu tư, bảo đảm sự thống nhất.

Theo Bộ y tế, mặt hàng “thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu” tại điều 9 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá quy định nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. Do đó, đề nghị lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Công an trong trường hợp bãi bỏ nghị định 59/2006 có đủ căn cứ pháp lý để xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự không.

Về vấn đề này, Bộ Công thương giải trình rằng việc xử lý nhập lậu các hàng hóa này đã được quy định tại nghị định 98/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với đề nghị bổ sung “Thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử, các sản phẩm thuốc lá mới khác có sử dụng dung dịch chứa nicotine và thiết bị điện tử” vào danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh tại Luật Đầu tư 2020 để có căn cứ xử lý vi phạm, Bộ Công thương cho rằng, vấn đề này hiện Bộ đang rà soát, nghiên cứu để đưa mặt hàng này vào quản lý tại NĐ chuyên ngành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.