Ra mắt Liên Hiệp Quốc, ông Trump sẽ nói gì?

(PLO) – Thông điệp “Ưu tiên nước Mỹ”, đối phó Triều Tiên, Iran sẽ được ông Trump nêu ra trong lần ra mắt Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 19-9.

Tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lần đầu tiên ra mắt LHQ khi tham dự kỳ họp của Đại Hội đồng LHQ ngày 19-9. Nhiều nhà quan sát đang đặt câu hỏi ông Trump sẽ nói gì trong lần ra mắt này.

Reuters dẫn thông tin từ một quan chức chính phủ Mỹ cho biết ông Trump sẽ không bỏ qua cơ hội ra mắt này để một lần nữa truyền tải thông điệp “Ưu tiên nước Mỹ” đến cộng đồng thế giới. Bên cạnh đó ông Trump cũng sẽ nhân cơ hội này vận động các nước cứng rắn hơn trong đối phó Triều Tiên. Triều Tiên sáng sớm 15-9 đã phóng một tên lửa bay ngang qua tỉnh Hokkaido của Nhật ra Thái Bình Dương, chỉ chưa đầy 2 tuần sau vụ thử hạt nhân lần 6 của nước này.

Các trợ lý Nhà Trắng cho biết bài phát biểu của ông Trump trước Đại Hội đồng LHQ vẫn đang trong quá trình soạn thảo, và các chủ đề có thể còn thay đổi. Nhưng gần như chắc chắn các vấn đề Triều Tiên, Iran, chủ quyền trong bài phát biểu sẽ không thay đổi.

Tổng thống Mỹ Trump trả lời truyền thông tại Nhà Trắng ngày 14-9. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Trump trả lời truyền thông tại Nhà Trắng ngày 14-9. Ảnh: AP

Sự kiện ông Trump phát biểu trước Đại Hội đồng LHQ đang rất được chờ đợi, sau gần 8 tháng ông Trump vào Nhà Trắng. Các đồng minh, các nhà ngoại giao, các chuyên gia chính sách đối ngoại sẽ quan sát xem có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump đã cởi mở hơn với thế giới sau khi nhà chiến lược trưởng Nhà Trắng đậm chất chủ nghĩa dân tộc Steve Bannon ra đi.

Điều đáng nói là bản thân ông Trump từng tuyên bố bi quan về giá trị và quyền lực của các tổ chức quốc tế, như LHQ với 193 thành viên.

Ông Trump từng kêu gọi LHQ cải cách nhằm tiết giảm chi phí, phàn nàn chuyện Mỹ phải choàng gánh 22% ngân sách LHQ và gần 30% chi phí cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Theo Reuters, ông Trump sẽ chủ trì một sự kiện tại trụ sở LHQ vào ngày 18-9 nhằm vận động sự ủng hộ toàn cầu với việc cải cách LHQ. Các nhà ngoại giao cho biết đã có hơn 100 nước đồng ý tham dự.

Nhiều quan chức LHQ cũng từng chỉ trích ông Trump tấn công truyền thông cũng như phản ứng của ông trong cuộc bạo loạn sắc tộc ở Charlottesville, Virginia.

Dù sao lời lẽ ông Trump dành cho LHQ vẫn còn nhẹ nhàng hơn với NATO. Từ khi còn là ứng viên tổng thống, ông Trump từng gọi NATO là một tổ chức lỗi thời. Sau khi vào Nhà Trắng, ông Trump còn làm các đồng minh NATO sốc khi đến dự hội nghị NATO mà không đề cập đến cam kết của Mỹ với hiệp ước phòng thủ chung của khối. Sau khi bị chỉ trích ông Trump mới lên tiếng xác nhận cam kết này.

Ông Trump vốn được cho là một người khó lường, nên theo một cựu quan chức ngoại giao Mỹ, hoàn toàn có khả năng ông Trump sẽ gây bất ngờ, ngạc nhiên trong bài phát biểu của mình.

“Tôi không nghĩ ông ấy sẽ bước lên bục phát biểu chỉ với các nội dung mà chúng ta đã biết. Mà tôi nghĩ mọi người cũng suy nghĩ giống tôi”.

Nơi ông Trump sẽ đứng phát biểu ngày 19-9 tới là trước một bức tường đá cẩm thạch mà hồi năm 2012 ông Trump từng chê rẻ tiền, nói sẵn sàng bỏ tiền thay thế bằng bức tường đá đẹp và lớn hơn nếu được đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.