Quyền tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị luận tội

(PLO) - Cuộc điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan Tổng thống Park sẽ kết thúc vào ngày mai 28-2. Các công tố đề nghị kéo dài điều tra nhưng không được chấp nhận.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội và phế truất khi ngày 27-2 tuyên bố sẽ không kéo dài điều tra vụ bê bối tham nhũng đã khiến Tổng thống Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ và bị luận tội.

“Sau rất nhiều cân nhắc thận trọng, quyền tổng thống đã quyết định không kéo dài cuộc điều tra đặc biệt và kết thúc công việc của các công tố viên sẽ tốt hơn cho sự ổn định của đất nước” – ông Hong Kwon-heui, người phát ngôn của Quyền Tổng thống Hwang nói trong cuộc họp báo ngày 27-2.

Vụ bê bối tham nhũng xảy ra cuối năm 2016. Tổng thống Park bị cáo buộc đã để cho bà bạn thân Choi Soon-sil lợi dụng quyền lực của mình để ép buộc các công ty đóng góp cho các quỹ do mình thành lập và can thiệp công việc chính phủ. Bà Choi đã bị bắt.

Nhiều tuần liền Hàn Quốc xảy ra biểu tình phản đối yêu cầu Tổng thống Park từ chức. Bà Park bị Quốc hội luận tội và đình chỉ chức vụ hồi tháng 12-2016, hiện đang trong quá trình chờ Tòa án Hiến pháp ra quyết định về két quả luận tội của Quốc hội. Bà Park không thể bị khởi tố khi vẫn đang là tổng thống Hàn Quốc. Thủ tướng Hwang tạm kiêm nhiệm công việc quyền tổng thống.

Liên quan vụ bê bối này, ông Lee Jae-jong, Phó Chủ tịch Samsung – tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc cũng đã bị bắt ngày 17-2 vì cáo buộc hối lộ, tham ô và khai man. Ông Lee và Samsung bị nghi ngờ đóng góp hàng chục tỉ won cho 2 quỹ và 1 công ty của bà Choi để được chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện sáp nhập 2 công ty con của mình năm 2015. Ông Lee thừa nhận có vụ đóng góp, nhưng động cơ không phải để bôi trơn hoạt động kinh doanh.

Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang-kyo-ahn phát biểu tại cuộc họp báo mừng năm mới ở Seoul ngày 23-1. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang-kyo-ahn phát biểu tại cuộc họp báo mừng năm mới ở Seoul ngày 23-1. Ảnh: REUTERS

Theo ông Lee Kyu-chul, người phát ngôn văn phòng công tố đặc biệt, quyết định của Quyền Tổng thống Hwang không kéo dài điều tra là “quá đáng tiếc”. Trước đó các công tố viên đã có đơn đề nghị ông Hwang kéo thời thêm thời gian vì chưa đủ thời gian hoàn thành điều tra, tuy nhiên đã bị từ chối. Cuộc điều tra đặc biệt sẽ kết thúc vào ngày mai 28-2. Ông Lee cho biết văn phòng công tố sẽ cố gắng hoàn thành cuộc điều tra một cách chu đáo.

Hiện các công tố viên đặc biệt đã chính thức buộc tội được cựu cố vấn của bà Park, Kim Ki-choon, và cựu Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun. Các công tố viên đã nỗ lực để thẩm vấn bà Park nhưng khả năng lớn là không thành, vì không còn thời gian.

Một khi Tòa án Hiến pháp ủng hộ quyết định luận tội bà Park của Quốc hội, Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống mới trong 60 ngày. Ông Hwang được xem là một ứng viên tiềm năng cho vị trí tổng thống nếu bà Park bị kết luận có tội và bị phế truất. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị ông Hwang đã gặp nguy cơ lớn ngay sau khi thông báo không kéo dài điều tra. Đảng Dân chủ đối lập và một số đảng khác cho biết sẽ tìm cách luận tội ông Hwang. Yonhap cho biết các lãnh đạo đối lập đã có kế hoạch sẽ gặp nhau bàn xúc tiến việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.