Theo dòng

Quy định cách ly F1 có còn hợp lý?

(PLO)- Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam tăng nhanh trong thời gian qua, song song đó, số người tiếp xúc gần (hay còn gọi F1) cũng tăng mạnh. Giới chức y tế hiện đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo định hướng sống chung với COVID-19 đồng thời ngăn chặn tình trạng quá tải hệ thống y tế, tuy nhiên trước diễn biến thực tế, việc cách ly F1 như hiện nay dường như không còn phù hợp.

Với hướng dẫn mới nhất từ Bộ Y tế ra ngày 21-2-2022 thì các F1 dù đã tiêm phòng hay mới khỏi COVID-19 vẫn cần thực hiện cách ly y tế tại nhà năm ngày, thực hiện xét nghiệm tại ngày thứ năm và chưa tiêm thì cần cách ly tại nhà bảy ngày và thực hiện xét nghiệm tại ngày thứ bảy. Xét nghiệm này cần có sự xác nhận của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, khi chủng Omicron chiếm ưu thế, tốc độ lây lan nhanh, số lượng F0 trung bình trong nhiều ngày ở sáu chữ số thì số lượng F1 cũng gia tăng mạnh và ước tính hiện tại là một con số khổng lồ. Việc cách ly F1 theo phương án hiện nay sẽ tạo ra những vấn đề kinh tế - xã hội. Thứ nhất, rất nhiều công nhân, người lao động, nhân viên của các doanh nghiệp (DN) trở thành F1 và khi phải cách ly 5-7 ngày sẽ mất nguồn thu nhập, hoặc nếu họ vẫn được trả tiền lương thì gánh nặng này đổ lên vai DN, vốn đã rất tổn thương sau mùa giãn cách qua cách đây chưa lâu, đang trong giai đoạn phục hồi.

Bên cạnh đó, việc cách ly tất cả F1 và cách ly nhiều ngày khiến hệ thống sản xuất, cung ứng bị gián đoạn do thiếu nguồn nhân lực. Điều đó vô tình tạo ra trở lực cho quá trình tái thiết, phục hồi và phát triển kinh tế mà Chính phủ đã đề ra. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế cần xem xét điều chỉnh các quy định về cách ly F1 để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Cần nhấn mạnh rằng sinh mạng của người dân vẫn là ưu tiên trên hết. Chúng ta không đặt sức khỏe của người dân nằm dưới bài toán kinh tế. Tuy nhiên, hiểu đúng phương pháp cách ly F1 sẽ giúp chúng ta giảm tối đa “chi phí cơ hội” của việc cách ly, tức là vừa đảm bảo ưu tiên sức khỏe cộng đồng, vừa đảm bảo chuyện “áo cơm” của người dân, DN.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật (CDC) ở Mỹ, việc cách ly F1 trong năm ngày chỉ thực hiện với người chưa tiêm đủ mũi vaccine. Với người đã tiêm đủ mũi theo quy định, khi trở thành F1 không cần cách ly trừ khi đã xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm (ho, sốt, sổ mũi…). Tự xét nghiệm vào ngày thứ năm (sau khi tiếp xúc F0), đồng thời tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tới ngày thứ 10. Nếu trong giai đoạn này có triệu chứng thì tự cách ly và xét nghiệm….

Ở Việt Nam, với tình hình số ca nhiễm tăng cao gây áp lực mạnh với kinh tế - giáo dục và hoạt động xã hội, trong đó đa phần là các ca bệnh nhẹ, có thể tự điều trị, số ca phải nhập viện vẫn nằm trong mức độ đáp ứng của hệ thống y tế thì việc áp dụng linh hoạt bảng hướng dẫn này của CDC Mỹ là một phương án hợp lý. F1 nếu tiêm đủ ba mũi vaccine đủ hai tuần (và không quá sáu tháng sau lần tiêm gần nhất) thì không cần phải cách ly nhưng khi đi làm, đến nơi công cộng vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên… để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, người nhiễm COVID-19 không quá ba tháng, nếu trở thành F1 cũng không cần phải cách ly và tập trung vào các giải pháp 5K.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm 3-3 đã chỉ đạo Bộ Y tế tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Tôi cho rằng việc cách ly F1 một cách hợp lý, dựa trên bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quốc tế cũng nằm trong tiến trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.