Quốc tế kêu gọi Israel và Iran cùng hạ nhiệt

(PLO)- Các quốc gia Trung Đông và thế giới bày tỏ sự quan ngại sau đợt không kích của Israel vào Iran, kêu gọi các bên kiềm chế và đối thoại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 13-6, Israel tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu ở Iran. Cuộc không kích của Israel được cho là đã khiến nhiều thường dân và sĩ quan quân đội Iran thiệt mạng, trong đó có các nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Tehran.

Không lâu sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Iran bắt đầu đáp trả, phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel.

Trước tình hình này và nguy cơ căng thẳng leo thang, Trung Đông và thế giới liên tục gửi đi thông điệp kêu gọi các bên hạ nhiệt.

Vài giờ sau khi Israel triển khai các cuộc không kích, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres "lên án mọi hành động leo thang quân sự ở Trung Đông". Ông Guterres kêu gọi cả hai bên hãy kiềm chế.

Ông Mohammad Momani – người phát ngôn chính phủ Jordan - cho biết nước này sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm không phận nào của Jordan.

Ông Momani cũng nói rằng không phận của nước này sẽ không trở thành chiến trường cho bất kỳ cuộc xung đột nào.

Thế giới phản ứng sau đợt không kích của Israel vào Iran
Khói bốc lên ở Tehran (Iran) sau đợt tấn công của Israel vào rạng sáng 13-6. Ảnh: IRNA

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia "lên án mạnh mẽ" đối với các cuộc tấn công của Israel vào chương trình hạt nhân của Iran và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Tehran.

Bộ này cũng cảnh báo "hành động bạo lực trắng trợn của Israel "làm suy yếu" chủ quyền, an ninh của Iran, cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp và chuẩn mực quốc tế", theo đài CNN.

"Saudi Arabia lên án những cuộc tấn công tàn bạo này, khẳng định rằng cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có trách nhiệm lớn trong việc ngăn chặn hành động này" – theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Iran gọi tình hình ở Iran là "nghiêm trọng và phức tạp". Trung Quốc kêu gọi công dân tại Iran theo dõi chặt chẽ các diễn biến và tăng cường các biện pháp đề phòng, bao gồm tránh các khu vực nhạy cảm hoặc đông đúc.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ không tham gia vào các cuộc không kích của Israel, đồng thời khẳng định rằng "ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khu vực".

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Úc "báo động về sự leo thang giữa Israel và Iran". Bà kêu gọi tất cả các bên ưu tiên đối thoại và ngoại giao.

"Điều này có nguy cơ làm mất ổn định hơn nữa tại một khu vực vốn đã bất ổn" – bà Wong nói.

Thủ tướng New Zealand – ông Christopher Luxon cũng gọi các cuộc không kích của Israel là "một diễn biến thực sự không mong muốn ở Trung Đông", cảnh báo rằng "nguy cơ tính toán sai lầm là rất cao".

Ông Luxon cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15-6 tại Oman được coi là "con đường tốt hơn để tiến về phía trước", mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán có được diễn ra như dự kiến hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.