Quốc khánh Trung Quốc được tổ chức hoành tráng

(PL)- Lễ kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc (TQ) 1-10 bắt đầu với tổng cộng 56 khẩu súng đại bác tượng trưng 56 sắc dân chính ở TQ, bắn tổng cộng 70 lần, tương ứng quốc khánh lần thứ 70.

Đứng giữa hai người tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình có bài phát biểu dài bảy phút. Ông Tập tuyên bố “quân đội TQ sẽ bảo vệ chủ quyền, an ninh và các quyền lợi phát triển của đất nước và hòa bình thế giới, trong bối cảnh TQ mở rộng dấu ấn quân đội ra toàn cầu, kể cả ở căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên ở Djibouti”. Ông Tập cũng đề cập chủ đề Hong Kong, vốn đã gần bốn tháng chìm trong biểu tình. Ông khẳng định chính phủ trung ương sẽ duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài ở Hong Kong và Macau, cũng như sẽ theo đuổi nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 và xe tăng hạng nhẹ Type 15 tại buổi diễu hành. Ảnh: CNN

Lễ diễu binh mừng quốc khánh năm nay được xem có quy mô lớn nhất trước nay, kéo dài 80 phút. Theo ước tính của SCMP thì lễ diễu binh này là lần xuất hiện công khai đầu tiên của khoảng 40% khí tài, vũ khí TQ, bao gồm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-17, DF-41. DF-41 là loại vũ khí được chú ý nhiều nhất tại lễ diễu binh, có tầm bắn tới 15.000 km, xa hơn mọi tên lửa hiện có trên Trái đất và có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân độc lập. Ngoài ra, xuất hiện tại lễ diễu binh còn có tiêm kích tàng hình J-20A, máy bay ném bom H-6, hệ thống phòng thủ tên lửa HQ, xe tăng, xe bọc thép, súng trường tấn công Type-19…

Trước lễ diễu binh, Bộ Quốc phòng TQ nói phiên trình diễn vũ khí này không phải để thể hiện sức mạnh. Tuy nhiên, SCMP đặt câu hỏi về việc TQ phô diễn quân sự hoành tráng trong bối cảnh sự đối đầu chiến lược, cạnh tranh quyền lợi khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữa nước này với Mỹ đang căng thẳng, cũng như cuộc thương chiến giữa hai nước đang leo thang.

Ngày 1-10, trong khi Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga có mặt ở Bắc Kinh thì Hong Kong chìm trong ngày biểu tình nghiêm trọng nhất suốt gần bốn tháng qua. Từ chiều 1-10, hàng ngàn người đổ ra đường bất chấp lệnh cấm của cảnh sát. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực khi người biểu tình phóng hỏa, ném bom xăng vào cảnh sát. Sau khi dùng đạn cay đối phó không hiệu quả, cảnh sát đã phải nổ ít nhất năm phát súng cảnh cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.