Quốc hội Thái Lan sẽ họp tuần sau, chưa biết bầu thủ tướng hay không

(PLO)- Quốc hội Thái Lan sẽ họp vào ngày 4-8 nhưng việc bỏ phiếu bầu thủ tướng có diễn ra hay không phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bangkok Post dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan - ông Wan Muhamad Noor Matha ngày 27-7 cho biết quốc hội nước này sẽ nhóm họp vào ngày 4-8, nhưng việc bỏ phiếu bầu thủ tướng có diễn ra hay không phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án Hiến pháp liên quan tư cách ứng viên của lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat.

Cụ thể, ông Wan nói rằng nếu tòa án ra phán quyết chính thức liên quan việc quốc hội bác bỏ tư cách ứng viên thủ tướng của ông Pita trong ngày 3-8, quốc hội có thể tổ chức bỏ phiếu bầu thủ tướng vào ngày hôm sau. Trường hợp tòa án không ra phán quyết, quốc hội sẽ chờ đến khi tòa ra phán quyết để tổ chức bỏ phiếu, có thể là một tuần sau đó.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan - ông Wan Muhamad Noor Matha. Ảnh: AFP

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan - ông Wan Muhamad Noor Matha. Ảnh: AFP

Trước đó, vào ngày 19-7, đa số nghị sĩ đã bỏ phiếu bác bỏ việc đề cử ông Pita làm ứng cử viên thủ tướng một lần nữa, viện dẫn quy định số 41 của quốc hội rằng một kiến nghị đã bị từ chối không được đưa lên bỏ phiếu một lần nữa trong cùng kỳ họp quốc hội. Vì ông Pita thất bại trong lần bỏ phiếu ngày 13-7 nên lãnh đạo MFP không thể được đề cử làm ứng viên thủ tướng lần 2.

Nhiều người dân và nghị sĩ đã gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Thanh tra Thái Lan để phản đối quyết định của quốc hội, cho rằng quyết định này là vi hiến.

Ngày 24-7, Văn phòng Thanh tra Thái Lan đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra lệnh cho quốc hội hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng “để ngăn chặn mọi thiệt hại khó khắc phục trong tương lai”.

Về phía ông Pita, ông cho rằng quyết định của quốc hội về bác bỏ việc đề cử ông làm thủ tướng đã tạo ra một tiền lệ rủi ro khi từ giờ trở đi các ứng viên thủ tướng sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để giành được đa số phiếu bầu.

Tòa án Hiến pháp tuần này nói rằng sẽ xem xét vụ việc vào ngày 3-8 nhưng không cho biết có thể có phán quyết trong ngày hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.