Quốc hội Thái Lan đã chốt ngày bầu thủ tướng

(PLO)- Với phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan về tư cách ứng viên thủ tướng của lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat, quốc hội quyết định sẽ họp bầu thủ tướng vào tuần tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha thông báo cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan sẽ diễn ra vào tuần tới, sau khi Tòa án Hiến pháp bác bỏ kháng cáo của đảng Tiến bước về việc quốc hội chống lại nỗ lực đề cử lãnh đạo đảng - ông Pita Limjaroenrat làm ứng viên thủ tướng, theo tờ Thai Enquirer.

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat. Ảnh: Valeria Mongelli/BLOOMBERG

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat. Ảnh: Valeria Mongelli/BLOOMBERG

Cụ thể, ông Wan cho biết nhóm pháp lý của quốc hội Thái Lan sẽ nhóm họp vào ngày 17-8 để thảo luận về quyết định của Tòa án Hiến pháp, và cuộc bỏ phiếu thủ tướng sẽ diễn ra vào ngày 22-8.

Thông báo trên được ông Wan đưa ra ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan nhất trí bác bỏ kháng cáo của đảng Tiến bước về việc quốc hội chống lại nỗ lực đề cử ông Pita làm ứng viên thủ tướng trong cuộc họp quốc hội hôm 19-7.

Tòa án Hiến pháp giải thích rằng kháng cáo mà tòa xem xét phải đến từ những người có quyền hoặc sự tự do bị xâm phạm do quá trình thực thi quyền lực nhà nước.

Đơn kháng cáo trên do hơn 30 cử tri tham gia cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 và nghị sĩ đảng Tiến bước Panyarat Nanthaphusitanont trình lên. Tòa án Hiến pháp nói rằng quyền hoặc sự tự do của những người này không bị xâm phạm vì họ không được đề cử làm ứng viên thủ tướng. Vì vậy, Tòa án Hiến pháp quyết định bác bỏ đơn kháng cáo.

Phán quyết trên đồng nghĩa với việc dập tắt hy vọng của đảng Tiến bước về khả năng ông Pita có thể tham gia tranh cử thủ tướng một lần nữa, từ đó mở đường cho cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của Thái Lan.

Hiện nay, đảng Vì nước Thái dẫn đầu liên minh gồm 9 đảng để dẫn dắt tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan mà không có sự tham gia của đảng Tiến bước - đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5.

Vào ngày 15-8, đảng Vì nước Thái khẳng định ông trùm bất động sản Srettha Thavisin (thuộc đảng Vì nước Thái) sẽ làm ứng viên thủ tướng của liên minh mới này.

Liên minh do đảng Vì nước Thái Lãnh đạo chiếm 238 trong tổng số 500 ghế của Hạ viện Thái Lan.

Ứng viên phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 375 phiếu bầu ở cả Hạ viện và Thượng viện để trở thành thủ tướng Thái Lan.

(từ trái sang) Cựu Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri, trùm bất động sản Srettha Thavisin, bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: THAI PBS WORLD

Thái Lan: Còn những ứng viên nào cho ghế thủ tướng?

(PLO)- Sau thất bại của ông Pita Limjaroenrat - ứng viên duy nhất cho vị trí thủ tướng, Thái Lan vẫn đang loay hoay tìm kiếm người lãnh đạo chính phủ. Ai có thể thay thế ông Pita để trở thành ứng viên tiềm năng cho vị trí này?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.