Quốc hội Philippines xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr. là tổng thống tiếp theo của nước này

(PLO)- Quốc hội Philippines hôm 25-5 tuyên bố ông Ferdinand Marcos Jr. đã giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng này với hơn 31,6 triệu phiếu bầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên họp chung hôm 25-5, Quốc hội Philippines đã tuyên bố ông Ferdinand Marcos Jr. là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này và chính thức trở thành tổng thống thứ 17 của đảo quốc Đông Nam Á, hãng AFP đưa tin.

"Tôi xin tuyên bố ông Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. là tổng thống được bầu hợp lệ của Cộng hòa Philippines” - Chủ tịch Hạ viện Lord Allan Velasco nói trước toàn thể Quốc hội.

Quốc hội Philippines xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr. là tổng thống tiếp theo của nước này ảnh 1

Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr. vẫy tay chào những người ủng hộ ông tại cuộc họp Quốc hội ở TP Quezon vào ngày 25-5. Ảnh: AFP

Ông Marcos, 64 tuổi, sẽ chính thức tiếp quản ngôi vị tổng thống vào ngày 30-6 từ ông Rodrigo Duterte và sẽ lãnh đạo đất nước Philippines đến năm 2028. Trong khi đó, bà Sara Duterte-Carpio - con gái của ông Duterte - sẽ là Phó Tổng thống Philippines.

"Tôi mong rằng tất cả các bạn, người dân Philippines, sẽ cầu nguyện cho tôi, cầu chúc cho tôi. Tôi muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho đất nước này" - ông Marcos tuyên bố trong khi mặc áo barong trắng truyền thống của Philippines và quần tây.

Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto (trái) và Chủ tịch Hạ viện Allan Velasco (phải). Ảnh: AFP

Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto (trái) và Chủ tịch Hạ viện Allan Velasco (phải). Ảnh: AFP

Ông Marcos đã giành chiến thắng với tổng cộng hơn 31,6 triệu phiếu bầu, chiếm 58,77% số phiếu bầu trên cả nước, với tỉ lệ cử tri đi bầu là 82%. Ông đã thắng cử với tỉ số cách biệt chưa từng thấy kể từ trước năm 1965.

Cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos được ông Martin Romualdez - Lãnh đạo Phe đa số Hạ viện Philippines - giúp đỡ lên sân khấu để chúc mừng chiến thắng của ông Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: AFP

Cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos được ông Martin Romualdez - Lãnh đạo Phe đa số Hạ viện Philippines - giúp đỡ lên sân khấu để chúc mừng chiến thắng của ông Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: AFP

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Marcos cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển đất nước bằng cách giải quyết những tác động trước mắt của đại dịch COVID-19, tạo ra việc làm mới, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nông nghiệp, nâng cao sức khỏe cộng đồng và kích cầu tiêu dùng trong nước.

Bà Sara Duterte (giữa), con gái của Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành Phó Tổng thống Philippines vào ngày 25-5. Ảnh: AFP

Bà Sara Duterte (giữa), con gái của Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành Phó Tổng thống Philippines vào ngày 25-5. Ảnh: AFP

Một trong những nhiệm vụ khó khăn mà tân tổng thống Philippines phải đối mặt chính là khôi phục nền kinh tế vốn đã suy giảm tới 9,6% năm 2020, mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, do chính sách đóng cửa và phong tỏa phòng chống COVID-19 khiến hàng triệu người mất việc làm.

Ngoài ra, giới phân tích nhận định, chính quyền mới của ông Marcos sẽ phải đối mặt hàng loạt thách thức liên quan tình trạng nghèo đói kéo dài, tỉ lệ thất nghiệp cao, gia tăng bất bình đẳng và sự chia rẽ chính trị sâu sắc tại Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.