Quầy thuốc găm hàng, bán khẩu trang giá trên trời bị 'sờ gáy'

(PLO)- Công an huyện Ea Kar đang củng cố hồ sơ để chuyển sang quản lý thị trường phạt hành chính một quầy thuốc mua khẩu trang với giá 37.000 đồng/hộp, sau đó đẩy giá bán lên 120.000 đồng/hộp.

Ngày 4-2, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ chuyển sang cơ quan liên quan để ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quầy thuốc Ngọc Giang (tại đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar) về hành vi nâng giá bán khẩu trang.

Nhà thuốc nâng giá bán khẩu trang bị phát hiện.

Theo đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Ea Kar vừa phối với Đội 3 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và phát hiện quầy thuốc Ngọc Giang đã lợi dụng dịch bệnh virus Corona nâng giá khẩu trang như trên.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã lập biên bản và chủ quầy thuốc thừa nhận hành vi trên.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt nhà thuốc Mạnh Đức (đường Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 20 triệu đồng về hành vi găm hàng theo khoản 2 Điều 47 Nghị định 185/2013/NĐ-CP.

Nhà thuốc găm hàng khẩu trang y tế bị xử phạt.

Theo đó, tổ công tác Cục QLTT kiểm tra nhà thuốc Mạnh Đức, phát hiện trong kho có 39 hộp khẩu trang loại 50 cái/hộp. Thời điểm kiểm tra, quầy thuốc này không xuất trình được hóa đơn chứng từ và thông báo hết hàng khi người dân đến mua.

Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk sau năm ngày kiểm tra đã ra quyết định xử phạt bốn trường hợp khác với tổng số tiền 14 triệu đồng về hành vi không mở sổ theo dõi hoạt động mua bán, không niêm yết giá khẩu trang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.