Quảng trường có nhiều cái nhất ở Tây Nguyên kỷ niệm tròn 10 năm

(PLO)- Theo nguyện vọng của người dân Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn kết có tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất cả nước được xây dựng tại TP Pleiku. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định và trao bằng xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh cho Quảng trường Đại Đoàn kết ở TP Pleiku.

Đây là công trình được xây dựng theo mong ước của người dân được đón Bác Hồ về với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, có nhiều hạng mục độc đáo như: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, dàn cồng chiêng, mô hình núi Hàm Rồng, hồ phun nước nghệ thuật, cột cờ, thạch thư, tháp đá, hồ sen, nơi thờ Bác Hồ, vườn cây… trên diện tích hơn 10 ha.

UBND tỉnh Gia Lai trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ảnh: AS

UBND tỉnh Gia Lai trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ảnh: AS

Đây cũng là công trình được xác lập nhiều kỷ lục, tổ chức Guinness Việt Nam công nhận là quảng trường có “Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất”, “Bộ cồng chiêng lớn nhất”, “Bức phù điêu bằng đá lớn nhất”...

Theo ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở VH-TT&DL, sau 10 năm hoàn thành và đưa vào sử dụng, Quảng trường Đại Đoàn kết đã đón trên 2,5 triệu lượt khách tham quan. Đây là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế lớn của tỉnh và là một điểm đến trong nhiều tour du lịch của tỉnh Gia Lai.

Sự kiện kỷ niệm 90 thành lập tỉnh Gia Lai được tổ chức tại Quảng trường. Ảnh: LK

Sự kiện kỷ niệm 90 thành lập tỉnh Gia Lai được tổ chức tại Quảng trường. Ảnh: LK

Trước đó, năm 2008, thể theo nguyện vọng của người dân, tỉnh Gia Lai đã có tờ trình và được Bộ Chính trị đồng ý xây dựng quảng trường, tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Tháng 10-2010, công trình được khởi công xây dựng tại trung tâm TP Pleiku và hoàn thành, đưa vào hoạt động tháng 12-2012.

Quảng trường nhìn từ trên cao. Ảnh: QT

Quảng trường nhìn từ trên cao. Ảnh: QT

Hiện nay, Quảng trường Đại Đoàn Kết do Bảo tàng tỉnh Gia Lai quản lý, với lực lượng lao động trực tiếp là 38 người; công tác phối hợp đảm bảo an toàn an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Đến thời điểm hiện tại, có gần 2.000 cây xanh với nhiều chủng loại khác nhau được trồng ở đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.