Người dân TP.HCM về xem tượng đài Bác Hồ

(PLO) - Sáng chủ nhật, 17/5, ngay từ rất sớm, nhiều bà con tại TP.HCM đã tụ tập ở phố đi bộ, vừa để dạo mát, vừa chờ đón xem lễ khánh thành công trình tượng đàiChủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP, trên trục không gian quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, để chào mừng kỷ niệm 125 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2015)

Mặt dù an ninh đã được thiết chặt xung quanh khu vực lễ đài nhưng bà con vẫn không ngại đứng nhìn từ xa, thấy hình ảnh Bác Hồ qua các màn hình nhỏ được bố trí dọc phố đi bộ.

Mọi người không giấu được vẻ hồ hởi được nhìn thấy tượng Bác, thấy hình ảnh của Bác trên mảnh đất miền Nam mà trước khi ra đi, Bác chỉ có mỗi tâm nguyện là được vào Nam thăm đồng bào ruột thịt.

Ông Lê Thế Bảng (67 tuổi) lặn lội từ huyện Nhà Bè về trung tâm TP từ sớm, bày tỏ niềm sung sướng khi nghe tin tượng Bác được khánh thành: “Hôm qua được xem lễ hội làng sen trên truyền hình, tôi mới biết hôm nay sẽ có lễ khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ nên tôi đã đến đây để tận mắt chứng kiến tượng Bác với tất cả lòng kính trọng, ngưỡng mộ Người, hoà chung với niềm vui của đông đảo bà con ở đây”.

Bà Đinh Thị Ngợi (75 tuổi) từ quận 12 cùng với những người bạn già và cháu gái cũng đến đây từ rất sớm. “Chỉ được nhìn thấy tượng Bác thông qua màn ảnh nhỏ này nhưng tôi cũng thấy vui trong lòng lắm rồi. Có thể nói tượng Bác hôm nay đã thể hiện được vẻ oai phong, lẫm liệt của một vĩ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc; đồng thời gợi hình ảnh Người ra đi tìm đường cứu nước khi tượng đài của Người hoàn toàn hướng về Bến Nhà Rồng khiến tôi rất hạnh phúc, đặc biệt sắp tới kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch nữa” – bà Ngợi xúc động.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (bán hàng trên phố Nguyễn Thiệp gần 40 năm nay) chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về đất nước mình. Tượng Bác nhìn rất oai nghiêm. Thấy không khí như vậy là vui rồi”. “Công lao to lớn của Bác luôn được mọi người tưởng nhớ. Không khí thiêng liêng trong ngày hôm nay thật khiến tôi thấy xúc động”, chú Nguyễn Thế Phượng (tài xế) bày tỏ.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng đến đây để theo dõi lễ khánh thành tượng Bác. Bạn Nguyễn Chánh Tân (21 tuổi) bày tỏ: "Từ lúc nhỏ, tôi chỉ biết và thấy hình ảnh Bác qua sách, qua những câu chuyện kể; và tôi cũng biết rằng tâm nguyện lớn nhất của Bác trước lúc ra đi chính là được vào miền Nam, là được thấy miền Nam giải phóng. Tuy rằng ước nguyện đó không thể thực hiện được nhưng ngày hôm nay, TP đã thành kính đặt tượng Bác ở đây, ở chính thành phố mang tên Bác như thế này đã là điều hạnh phúc nhất rồi”.

Sau khi buổi lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ kết thúc, người dân TP.HCM sẽ được tận mắt thấy hình ảnh của Bác.

Được biết, từ năm 2013, một cuộc thi sáng tác mẫu tượng Bác đã được tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo tác giả tham gia. Sau quá trình tuyển chọn, cuối cùng, tác phẩm của họa sĩ Lâm Quang Nới được chọn. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng hợp kim đồng có chiều cao tối đa tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến phần cao nhất của tượng đài là 7,2 m (tượng cao 4,5 m, bệ tượng cao 2,7 m).

Người dân TP.HCM về xem tượng đài Bác Hồ ảnh 2

Người dân TP.HCM về xem tượng đài Bác Hồ ảnh 3

Người dân TP.HCM về xem tượng đài Bác Hồ ảnh 4

Người dân TP.HCM về xem tượng đài Bác Hồ ảnh 5

Người dân TP.HCM về xem tượng đài Bác Hồ ảnh 6

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.