Quảng Ninh đề xuất tuyến tham quan mới vịnh Hạ Long, phí cao nhất 600.000 đồng

(PLO)- Trong số các tuyến du lịch tham quan mới được đề xuất, hành trình trên vịnh Hạ Long trong 12 tiếng có mức phí cao nhất là 600.000 đồng/lần/người đối với người từ 16 tuổi trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long gửi UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua, ban hành nghị quyết.

Theo dự thảo, việc xây dựng đề án thu phí tham quan vịnh Hạ Long trong thời điểm này là cần thiết và phù hợp với chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long và yêu cầu về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị của Di sản vịnh Hạ Long.

xac-minh-viec-tau-du-lich-bo-roi-khach-tren-vinh-ha-long-.jpg
Quảng Ninh đề xuất tuyến tham quan mới trên vịnh Hạ Long.

Việc này cũng gia tăng sản phẩm du lịch cho phát triển kinh tế đêm tăng nguồn thu phí tham quan, góp phần đầu tư trở lại cho di sản Vịnh Hạ Long và sự phát triển chung của địa phương.

Chiều 5-7, trao đổi với PLO, lãnh đạo Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết, dự thảo bổ sung 3 tuyến tham quan mới. Các tuyến này được xây dựng góp phần giảm tải cho vùng lõi của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch tại không gian du lịch vịnh Hạ Long để tăng thêm sự lựa chọn, đáp ứng nhu cầu của mọi du khách đến đến vịnh Hạ Long nhiều lần, khám phá, trải nghiệm, góp phần phát triển chung kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, tuyến đầu tiên được bổ sung là tuyến tham quan du lịch vịnh Hạ Long - Gia Luận (Cát Bà), có mức phí đề xuất với người 16 tuổi trở lên là 150.000 đồng/lần/người (đi và về); trẻ em (từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi) giảm 20% phí, mức thu 120.000 đồng/lần/người. Thời gian từ 6 giờ 30 đến 18 giờ 30. Tuyến này dành cho các phương tiện được cấp phép di chuyển cả từ Cát Bà sang Hạ Long và ngược lại.

Du khách nước ngoài lên tàu để tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Ngọc Sơn
Du khách lên tàu tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Ngọc Sơn

Tuyến thứ hai là tuyến tham quan, du lịch chung trên vịnh Hạ Long dành cho du thuyền khám phá và các phương tiện khác được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, mức phí đề xuất đối với người từ 16 tuổi trở lên là 600.000 đồng/lần/người; trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi là 480.000 đồng/lần/người; người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên là 300.000 đồng/lần/người; người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ em dưới 7 tuổi và có chiều cao dưới 1,2m được miễn phí. Thời gian từ 6 giờ 30 đến 18 giờ 30.

Đây được xem như tuyến ‘tự do’ nhất. Du khách xuất phát từ Cảng tàu du lịch (gồm Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu) có thể tham quan, du lịch đủ cả 4 tuyến đang được khai thác hiện nay.

Tuyến cuối cùng được xây dựng là tuyến tham quan, du lịch ven bờ vịnh Hạ Long xuất phát từ Cảng tàu khách Tuần Châu - Cảng tàu quốc tế Hạ Long - Cảng Nam Cầu Trắng, dành cho tàu nhà hàng và các phương tiện khác được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ có mức thu 100.000 đồng/lần/người. Mức thu này đề xuất áp dụng đối với người từ 16 tuổi trở lên, thời gian từ 6 giờ đến 23 giờ.

Theo đề án, việc bổ sung thu phí tham quan vịnh Hạ Long sẽ đảm bảo có nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung; tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị của Di sản, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, ... trên Vịnh, đảm bảo cho du khách du lịch khi đến tham quan vịnh Hạ Long được hưởng chất lượng du lịch tốt nhất, mang đẳng cấp quốc tế.

Cùng với đó, tạo nguồn nhân lực, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan vịnh Hạ Long, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.