Quảng Ngãi sắp có dự án cảng, trạm và kho LNG gần 3.800 tỉ đồng

(PLO)- Dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.769 tỉ đồng, quy mô gần 19 ha, công suất khoảng 1,2 triệu tấn LNG/năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1-2026, trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể đối với đề xuất của nhà đầu tư về dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất.

Theo đề xuất, dự án sử dụng diện tích đất khoảng 19 ha, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Dự án tập trung sản xuất, kinh doanh khí thiên nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện thương mại và hơi nước từ hệ thống đồng phát.

1000016345.jpg
Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp khí LNG cho các dự án đã, đang và sẽ triển khai tại Khu kinh tế Dung Quất cũng như các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh cho biết, từ tháng 8-2025, nhà đầu tư là Công ty TNHH Hải Linh đã tiến hành khảo sát, làm việc về ý tưởng đầu tư dự án.

Đồng thời, doanh nghiệp đã thành lập Công ty CP Năng Lượng Vạn Tường tại Quảng Ngãi nhằm thuận lợi cho việc triển khai các thủ tục liên quan.

Theo đánh giá, đây là nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, kho vận và năng lượng, đặc biệt là kinh doanh khí LNG.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, địa phương hoan nghênh và ủng hộ nhà đầu tư đến tìm hiểu, xây dựng kế hoạch triển khai dự án.

Việc đề xuất đầu tư dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng mới và năng lượng sạch.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án theo kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.