Quảng Nam: Thưởng tết cao nhất 40 triệu đồng

(PLO)- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo Bộ LĐ-TB&XH tình hình tiền lương trong năm 2016 và kế hoạch thưởng tết năm 2017.

Theo đó, có 33/40 doanh nghiệp thưởng tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho hơn 14.000 lao động. Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm toàn bộ vốn điều lệ với mức thưởng 7,1 triệu đồng/người.

Tiếp đến là các doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 5,7 triệu đồng/người và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước với mức thưởng 4,6 triệu đồng/người. Cuối cùng là doanh nghiệp FDI với mức thưởng bình quân hơn 3,6 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng tết âm lịch là 40 triệu đồng/người. Tiếp đến là doanh nghiệp FDI với mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng/người, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ mức thưởng 21 triệu đồng/người và doanh nghiệp cổ phần, góp vốn nhà nước ới mức thưởng cao nhất 15,5 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất là doanh nghiệp FDI có mức thưởng 500.000 đồng/người, tiếp đến là doanh nghiệp cổ phần, vốn góp nhà nước với mức thưởng thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng thấp nhất 2 triệu đồng và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm cổ phần 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất 4 triệu đồng.

Trong khi đó, trong dịp tết dương lịch, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp cổ phần, vốn góp Nhà nước có mức thưởng là 15,5 triệu đồng/người, tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng/người. Công ty TNHH MTV Nhà nước và doanh nghiệp FDI có mức thưởng 2 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất trong dịp tết dương lịch với doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp nhất với mức 100.000 đồng/người,  doanh nghiệp cổ phần, vốn góp Nhà nước với mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng/người. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm vốn mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Cũng theo báo cáo, một số doanh nghiệp có mức lương, thưởng tết dương lịch, tết âm lịch rất cao trong năm 2015 đến nay vẫn chưa có kế hoạch và báo cáo về tiền lương trong năm 2016 và thưởng tết 2017. Trên địa bàn tỉnh chưa có tình trạng doanh nghiệp nợ lương người lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.