Quảng Bình: Đầu tư gần 350 tỉ xây dựng khu neo đậu kết hợp cảng cá

(PLO)-Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá được phê duyệt đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 350 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh, thị xã Ba Đồn.

Dự án được thực hiện nhằm giải quyết bài toán thiếu nơi neo đậu an toàn cho ngư dân, hình thành cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ phát triển ngành thủy sản nói riêng, kinh tế xã hội địa phương nói chung.

Khu neo đậu kết hợp cảng cá ở Quảng Bình được đầu tư gần 350 tỉ đồng
Ảnh minh hoạ. Ảnh: B.THIÊN

Cụ thể, dự án sẽ được xây dựng tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư gần 350 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 333 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương (do UBND tỉnh quản lý) 16 tỉ đồng.

Dự án được thực hiện nhằm mục đích xây dựng các hạng mục của Khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá Bắc sông Gianh với quy mô từ 800 - 1.000 tàu thuyền có công suất đến 1.000CV vào neo trú bão an toàn, cập cảng lên xuống hàng hóa, phục vụ phát triển nghề cá tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận vùng Duyên hải Trung bộ.

Đồng thời, đầu tư các hạng mục trụ neo, kè bờ, phao neo, nạo vét khu nước, hệ thống báo hiệu và công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ khu neo đậu.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, dự án sẽ được thực hiện 4 năm kể từ năm khởi công và sẽ giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Được biết, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh có diện tích 582.832m2 bao gồm khu đất hành chính, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật bố trí khu vực phía Tây khu quy hoạch, công trình xây dựng cao đến 5 tầng.

Khu vực kho bãi, dịch vụ hậu cần và dự trữ phát triển, cây xanh thể thao bố trí khu vực phía Đông khu quy hoạch, tiếp giáp phía Bắc tuyến đường ven bờ sông quy hoạch rộng 19m…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.