Quân Syria bắn rơi máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib

(PLO)- Quân đội Syria bắn rơi máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ tại làng Dadikh ở đông nam ngoại ô Idlib khi máy bay đang làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin.

Quân đội Syria ngày 25-2 đã bắn rơi một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria, hãng thông tấn SANA đưa tin.

Theo SANA, quân đội Syria bắn rơi máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ tại làng Dadikh ở đông nam ngoại ô Idlib khi máy bay đang làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin cho những kẻ khủng bố Jabhat Fateh al-Sham. SANA không cung cấp thêm chi tiết.

Lực lượng chính phủ Syria triển khai tới một tuyến đường nối TP Aleppo với TP A’zaz. Ảnh: SANA

Diễn biến này đến trong bối cảnh căng thẳng dâng cao giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh tình hình ở tỉnh Idlib.

Một ngày trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm thị trấn Nairab ở phía đông ngoại ô Idlib sau 8 giờ giao chiến và pháo kích dữ dội của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào quân đội Syria, theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR).

Có chín binh sĩ Syria đã bị giết chết trong trận pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ, SOHR cho biết. Sau đó, lực lượng Syria đã phóng tên lửa đất đối đất ở thị trấn.

Thị trấn Dadikh có vai trò chiến lược đối với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và phe nổi dậy đồng minh do có vị trí gần đường cao tốc M4 - vốn nối tỉnh Aleppo với tỉnh Latakia ở tây bắc Syria.

Thị trấn Dadikh cũng được xem là cửa ngõ quan trọng cho việc chiếm TP Saraqeb, một khu vực chiến lược đã bị quân đội Syria kiểm soát gần đây bởi nơi đây nhìn ra đường cao tốc M5 - nối Damascus ở phía Nam với Aleppo ở phía Bắc.

Quân đội Syria đã kiểm soát toàn bộ đường cao tốc M5 và đã khai thông tuyến đường này.

Quân đội Syria đang đẩy mạnh chiến dịch loại bỏ các nhóm nổi dậy cực đoan ở Idlib và tỉnh Aleppo gần đó. Thổ Nhĩ Kỳ vốn ủng hộ các nhóm nổi dậy lại muốn chấm dứt cuộc tấn công của Syria ở Idlib và đã dẫn tới nhiều vụ đối đầu giữa hai bên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác một số lời kêu gọi chấm dứt chiến dịch của lực lượng chính phủ Syria xóa sổ các nhóm nổi dậy ở Idlib.

“Đây là sự đầu hàng trước những kẻ khủng bố và thậm chí là phần thưởng cho các hoạt động của chúng trong việc vi phạm các thỏa thuận quốc tế và nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc” - ông Lavrov nói tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 25-2, theo kênh Press TV.

Ông Lavrov lên án một số chính phủ có “mong muốn biện minh cho các hành động tàn bạo của các nhóm khủng bố và cực đoan”.

Trẻ em đi bộ qua lối vào một nơi trú ẩn dưới lòng đất ở Idlib. Ảnh: AFP

Trong diễn biến liên quan, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) trong một tuyên bố ngày 25-2 cho hay tình hình người dân thường chạy trốn khỏi cuộc chiến hiện nay cực kỳ đáng báo động.

“Đây là làn sóng người tị nạn tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong cuộc xung đột Syria. Trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt ở Idlib, chúng tôi nhìn thấy họ bị mắc kẹt, cô lập và hết cách ứng phó. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được” - Giám đốc ICRC Fabrizio Carboni nói.

Ông Carboni sau đó yêu cầu tất cả các bên tham gia cuộc xung đột hiện tại ở Idlib ngay lập tức cho phép dân thường di chuyển tới nơi an toàn.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi lực lượng chính phủ Syria đẩy mạnh các cuộc tấn công ở Idlib, địa bàn hoạt động cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria.

Theo tuyên bố của Liên Hiệp Quốc ngày 25-2, gần 900.000 người đã rút khỏi khu vực do cuộc tấn công của chính phủ Syria ở Idlib. Sự kiện này đánh dấu làn sóng người di cư lớn nhất trong cuộc xung đột chín năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.