Quân sự Mỹ 'bao vây' biên giới Nga thông qua NATO

(PLO) - Trong chuyến thăm Talin vào hôm 23-6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Aston Carter cho biết 250 xe tăng cũng như pháo binh và thiết bị quân sự sẽ được đặt ở 7 quốc gia có lãnh thổ trải dài từ từ vùng Bantic đến bán đảo Balkan.
Ông Carter cho biết các thành viên NATO ở Đông Âu đã đồng ý với Mỹ về kế hoạch đưa thiết bị quân sự đến bảy quốc gia Châu Âu có đường biên giới với Nga.
Ông Carter phát biểu trước báo giới: “Chúng tôi tạm thời đặt xe tăng thiết giáp với lữ đoàn chiến đấu cùng các thiết bị quân sự ở các nước Trung và Đông Âu. Bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh”.

“Estonia cũng như Lithuania, Latvia, Bulgaria, Romania và Ba Lan cho phép các thiết bị quân sự và các bài tập luyện được tiến hành trong khu vực cho phép.”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Trang thiết bị quân sự hạng nặng bao gồm 150 binh sĩ hoặc tiểu đoàn 750 binh sĩ, 250 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh Bradley và pháo tự đẩy. Theo thông tin từ giới chức quân sự, phần lớn các thiết bị cần thiết đã được vận chuyển sang Châu Âu và một số được sản xuất tại Đức.

Các thành viên NATO ở Đông Âu đã đồng ý với Mỹ về kế hoạch đưa thiết bị quân sự đến 7 quốc gia Châu Âu có đường biên giới với Nga

Đáp lại báo cáo về việc chuẩn bị trạm vũ khí hạng nặng của Mỹ và sẽ có hơn 5.000 lính Mỹ hiện diện ở bán đảo Baltic và Đông Âu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Yakubov nói: “Đây là bước đi gây hấn nhất từ phía Lầu Năm Góc và NATO kể từ Chiến tranh Lạnh.”
Ông Yakubov tuyên bố: “Nếu vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo binh và các vũ khí khác xuất hiện ở các quốc gia Đông Âu và Baltic. Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường lực lượng và nguồn lực để đối mặt với phương Tây.”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.